“Cỗ máy chạy” Jordi Alba: Chạy nhiều, nhưng chưa hiệu quả

23/06/2012 14:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau giai đoạn vòng bảng, không một cầu thủ Tây Ban Nha nào chạy nhiều như Jordi Alba - người trấn giữ vị trí hậu vệ trái. Thống kê của UEFA cho thấy, Jordi Alba đã di chuyển với tổng quãng đường 34.453m, đứng thứ 9 trong số các cầu thủ chạy nhiều nhất tại vòng bảng. Nhưng di chuyển nhiều có phải là tốt?

Con số mà UEFA đưa ra, dựa trên tính toán của máy tính, cho thấy Alba đã hoạt động rất tích cực. Với khả năng thi đấu đa dạng bên hành lang trái, từ vai trò phòng ngự đến hỗ trợ tấn công, nên Alba như một con thoi trong chiến thuật của Del Bosque. Nếu so sánh với Arbeloa ở cánh đối diện, rõ ràng Alba làm việc siêng năng hơn rất nhiều.

Nhờ sức trẻ và quyết tâm để lại dấu ấn trong giải đấu lớn đầu tiên của sự nghiệp, Alba như không còn biết đến sự mệt mỏi.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sự hiệu quả của Alba có tỉ lệ thuận với những bước chạy của anh? Câu trả lời: Không! Trong trận đấu với Italia, dù di chuyển 11.553m, nhưng Alba đã không có sự hỗ trợ tốt nhất cho Iniesta ở phía trên. Không những thế, chính việc dâng lên quá cao khiến “số 18” nhiều lần để lỗ hổng sau lưng và Balotelli đã có dịp gây sức ép với hàng thủ TBN. Điểm tích cực mà Alba để lại là đường chuyền chính xác duy nhất vào khu cấm địa đội bóng áo Thiên thanh.

Jordi Alba rất siêng chạy - Ảnh: Getty

Khi TBN vượt qua CH Ireland với tỉ số đậm 4-0, Alba cũng không có nhiều dấu ấn. Trận ấy, Alba không phải đối mặt với sức ép nào từ phía đối phương, nên hậu vệ của Valencia tích cực chuyền bóng vào vòng cấm nhưng không một lần biến thành cơ hội cho đồng đội dứt điểm.

Alba chỉ thi đấu nổi bật hơn trước Croatia. Đó là trận đấu mà cầu thủ 23 tuổi này tham gia hỗ trợ phòng ngự rất tốt. Không chỉ có những cú tackle bóng thành công, Alba còn là tác giả 3 pha cản phá chính xác để giải nguy cho khung thành.

Nhìn toàn diện, đóng góp của Alba chưa thực sự tương xứng với những gì mà HLV Del Bosque chờ đợi nơi anh. Nếu xem lại các trận đấu của TBN ở EURO 2008 và World Cup 2010, Alba còn rất lâu mới sánh được với Joan Capdevila. Có thể Capdevila không sánh được với Alba về tốc độ, nhưng sự ổn định trong phòng ngự cùng những lần lên tham gia tấn công của cựu hậu vệ trái Villarreal trội hơn rất nhiều.

Pháp có những cầu thủ tấn công rất giỏi bên hành lang phải, nên sức ép lên vị trí của Alba chắc chắn sẽ rất lớn. Để không bị khai thác điểm yếu, và đảm bảo tốt khả năng phòng thủ biên, “cỗ máy chạy” Alba nên tập trung vào bóng hơn là di chuyển liên tục.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm