Có điên mới bảo Ronaldo là cầu thủ của những trận đấu nhỏ!

19/04/2017 15:38 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo vẫn bị chỉ trích là cầu thủ của những trận đấu nhỏ, từ Liga cho tới Champions League. Thậm chí, Ronaldo còn có biệt danh là Penaldo do anh ghi quá nhiều bàn từ chấm 11m. 

Thế nhưng, nếu nhìn một cách đầy đủ vào thành tích ghi bàn của Ronaldo, có điên mới bảo rằng anh là cầu thủ của những trận đấu nhỏ. Mới nhất, Ronaldo đã lập một hat-trick vào lưới Bayern Munich ở trận Tứ kết lượt về Champions League để giúp Real đi tiếp. Ở trận lượt đi, Ronaldo cũng là người ghi cả 2 bàn giúp Real thắng 2-1 trên sân khách.

Tức là Ronaldo đã ghi tới 5/6 bàn mà Real có được trước Bayern Munich, đội bóng hàng đầu châu Âu, ở Tứ kết Champions League mùa này. Vì lẽ đó, Bayern đang là nạn nhân ưa thích nhất của Ronaldo ở các cúp châu Âu với 9 lần sút tung lưới đội bóng này. Đó là một thành tích phi thường nếu xét tầm vóc của đội bóng số 1 nước Đức.


Và ngoài Bayern, Ronaldo đã ghi bàn vào lưới hầu hết các đội bóng lớn của châu Âu. AS Roma và Juventus đã bị Ronaldo chọc thủng lưới 5 lần, trong khi Dortmund, Marseille, và Lyon đều có 4 lần là nạn nhân của CR7, tiếp theo là Wolfsburg với 3 lần.

Ronaldo cũng đã ghi 3 bàn vào lưới Sevilla, AC Milan, Arsenal, Tottenham, và Manchester United. Những đội bóng lớn đã bị Ronaldo chọc thủng lưới 1 lần ở cúp châu Âu gồm Chelsea, Inter, Porto, Manchester City, Atletico Madrid, và Liverpool. Tóm lại, ngoại trừ Barca, Ronaldo đã ghi bàn vào lưới gần như tất cả các đội bóng lớn của châu Âu.

Ronaldo ghi 100 bàn ở Champions League: Sinh ra để làm người hùng

Ronaldo ghi 100 bàn ở Champions League: Sinh ra để làm người hùng

Bóng đá luôn có những tranh cãi. Thế nên, hãy tạm gạt sang một bên những vấn đề từ trọng tài Viktor Kassai để cùng chiêm ngưỡng Cristiano Ronaldo, người sinh ra để trở thành huyền thoại


Chi tiết hơn, Ronaldo đã ghi bàn vào lưới tất cả các đội bóng lớn nhất của Anh gồm Man United, Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham. Anh cũng đã ghi bàn vào lưới 4 đội bóng mạnh nhất của Italy gồm Milan, Inter, Juventus và Roma. Các đội bóng lớn nhất của Đức gồm Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Schalke cũng đã trở thành nạn nhân của CR7. Tương tự là Pháp gồm Marseille, Lyon, Auxerre.

Ngoài ra, những đội bóng lớn nhất của Hà Lan (Ajax – 7 bàn), Bồ Đào Nha (Porto – 1 bàn), Thổ Nhĩ Kỳ (Galatasaray – 6 bàn), Ukraine (Shakhtar Donetsk – 5 bàn; Dynamo Kiev - 3 bàn), Đan Mạch (Copenhagen – 3 bàn), Thụy Sĩ (Zurich – 2 bàn), Bulgaria (Ludogorets – 2 bàn), Israel (APOEL Nicosia – 2 bàn) đều đã bị Ronaldo sút tung lưới.

Tóm lại, từ những đội lớn nhất của châu Âu cho tới các đội mạnh nhất của từng giải cũng đều là nạn nhân của Ronaldo. Vậy thì có lý do gì để gọi Ronaldo là cầu thủ của những trận đấu nhỏ?

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm