Có ai xài tiền phí như Barca?

04/05/2013 07:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Barca thất bại tuyệt đối trước Bayern Munich ở Champions League, một trong những lý do được đưa ra là đội bóng ấy không có sự làm mới. Thực tế không phải vậy, khi mà trong 5 năm qua, lấy cột mốc từ lúc Pep Guardiola lên huấn luyện và Tito Vilanova làm trợ lý, đội bóng ấy đã chi rất nhiều nhưng thiếu hợp lý.

Alba (trái) và Pique là hai trong rất ít hợp đồng của Barca có chỗ chính thức.

Barca đã không thực sự thành công trong các bản hợp đồng mà CLB tự bỏ tiền ra mua về. Kể từ mùa giải 2008-09, đã có gần 20 bản hợp đồng được đội chủ sân Camp Nou thực hiện, nhưng không phải ai trong số này cũng đáp ứng được yêu cầu. Phần lớn hợp đồng thất bại vì các cầu thủ không thể hòa nhập, hoặc vì một vài yếu tố chủ quan nào đó.

Tiêu không hề ít

Ngay trong mùa hè mà Pep Guardiola lên thay Frank Rijkaard, để làm mới đội bóng đang đứng trước khả năng thoái trào, 91 triệu euro được đổ vào thị trường chuyển nhượng cho 5 tân binh, một con số không nhỏ chút nào (trung bình gần 20 triệu euro/hợp đồng). Thời điểm ấy, Dani Alves ngốn đến 35,5 triệu euro.

Một năm sau đó, để duy trì sức mạnh cho đội ngũ vừa giành cú ăn ba lịch sử (trước khi giành thêm được 3 danh hiệu khác cũng trong năm 2009), Barca chi xấp xỉ 100 triệu euro. Chính xác là 99,5 triệu euro, tạm chưa tính đến khoản phí cho “cò”. Mùa hè nào cũng vậy, Barca luôn chi bạo mà không cần quan tâm liệu cầu thủ mình mua về có thể đá tốt hay không. Chỉ có mùa hè 2012 là có khoản chi thấp nhất trong 4 mùa giải, với tổng cộng 33 triệu euro cho Alex Song (19 triệu euro) và Jordi Alba (14).

Trong 5 mùa giải liên tiếp, tổng số tiền mà Barca bỏ ra chỉ tính riêng cho việc chuyển nhượng đã lên đến mức 356,5 triệu euro. Có 5 vụ vượt quá 30 triệu euro. Trong đó, Ibrahimovic là tân binh thiếp lập mức kỷ lục 69,5 triệu euro (được tính bằng tiền mặt cộng thêm Samuel Eto’o). Chỉ có đúng 3 vụ số tiền chưa quá 10 triệu euro.

Hồi giữa tuần qua, trong số 356,5 triệu euro mà Barca bỏ ra, chỉ có 2 người đá trọn vẹn 180 phút sau hai lượt trận bán kết với Bayern Munich. Họ là Dani Alves và Pique. Fabregas, Sanchez, Villa, Alex Song, Jordi Alba và Adriano là những người chỉ đá trọn vẹn 1 trong 2 trận kể trên. Con số này sẽ là 4 người, nếu như Alba không nhận án treo giò, và Mascherano không dính chấn thương nặng. Nhưng như vậy vẫn là quá ít so với khoản tiền khổng lồ được đầu tư trước đó.

Rất nhiều bản hợp đồng gây thất vọng

Nhìn rộng hơn ra cả mùa giải này, Alves, Alba, Mascherano và Pique là những người chắc một suất chính thức. Villa, Sanchez hay Fabregas chỉ là những lựa chọn luân phiên và thường xuyên, chứ không được cố định chỗ đứng quan trọng trong đội.

Những bản hợp đồng khác thì sao? Phần lớn là những nỗi thất vọng. Có thể kể đến Ibra, Chygrynskiy, rồi Hleb, Caceres, Afellay… Người gần nhất không tương xứng với số tiền Barca bỏ ra là Song, có nhiệm vụ là đánh bóng ghế dự bị ở Camp Nou. Tiền vệ người Cameroon đá trọn 90 phút trận lượt về với Bayern thực tế là nhờ Busquets chấn thương. Nếu không, chắc chắn anh không có cơ hội vào sân thi đấu.

Các hợp đồng thất bại có tổng số tiền 262 triệu euro. Như vậy, trong vòng 5 mùa giải, Barca lãng phí đến 75% khoản đầu tư. Điều này thuộc về trách nhiệm của cả một bộ máy, từ Chủ tịch, GĐTT đến HLV. Trong đó, vai trò của những vị phó chủ tịch phụ trách kinh tế và thể thao cũng không thể không nhắc đến. Một loại sai lầm giữa các vị trí lãnh đạo tạo nên thất bại nặng nề cho Barca trên thị trường chuyển nhượng.

Kế hoạch mới hướng đến mùa 2013-14 vừa được công bố: trước mắt chi ngay 40 triệu euro để cải tổ đội hình, và sẽ còn những khoản khác sau đó. Câu hỏi đặt ra, với những sai lầm liên tiếp từ bộ máy lãnh đạo, liệu Barca có ném thêm 40 triệu euro khác ra cửa sổ?

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

356,5 Trong 5 mùa giải gần nhất, Barca chi tổng cộng 356,5 triệu euro cho việc mua tân binh, chỉ tính các cầu thủ được ra sân thi đấu ít nhất một trận.

262 Tổng số chi phí mà Barca lãng phí cho việc đầu tư trong 5 mùa giải qua là 262 triệu euro, nghĩa là lên đến 75% khoản tiền mà CLB đầu tư.

69,5 Ibrahimovic là bản hợp đồng lớn nhất mà Barca đầu tư. Tổng giá trị của tiền đạo người Thụy Điển là 69,5 triệu euro, gồm tiền mặt và các thêm Eto’o (định giá 20 triệu euro).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm