Chuyện trọng tài: Madrid được “tặng” bốn điểm, Barca bị “đánh cắp” 5 điểm

17/01/2012 07:38 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Theo tính toán của các tờ báo thân Barca như Sport và Deportivo Mundo, chỉ trong những trận gần đây, các trọng tài đã “tặng” cho Real Madrid 4 điểm, thông qua việc ông Perez Montero không công nhận bàn thắng hợp lệ của Mallorca (bắt việt vị trong khi tiền đạo cua Mallorca đứng gần một mét sau hậu vệ của Madrid), và trước đó một tuần ông Turienzo Alvarez không bắt quả phạt đền cho Barca khi cầu thủ Raul Rodriguez của RCD Espanol Raul Rodriguez dùng tay cản bóng ngay trước cầu môn.

Ngược lại, vẫn theo những tờ báo nói trên, đội bóng đã giành 16 trong số 19 danh hiệu trong ba năm qua đã bị các vua áo đen “đánh cắp” mất 5 điểm kể từ đầu mùa bóng đến nay. Đầu tiên là trận Barca gặp Valencia ngày 21/9,  trọng tài Velassco Carballo đã không cho Barca hưởng hai quả penalty vì Rami và Miguel đã phạm lỗi rõ ràng với Messi trong vòng cấm địa. Ở trận gặp Getafe ngày 26/11, trọng tài Texeira Vitientes cũng không công nhận một bàn thắng hợp lệ của La Pulga. Còn trong trận gặp Espanyol mới đây, như đã nói ở trên, trọng tài cũng không cho Barca được hưởng phạt đền khi Raul Rodriguez dùng tay cản bóng.

Tờ El Mundo Deportivo còn nhắc lại trường hợp tiền đạo Gonzalo Higuain cũng dùng tay cản bóng ngay trước cầu môn của Real Madrid trong trận gặp Valencia nhưng trọng tài cũng không thổi phạt đền, đồng thời trong trận gặp Getafe đội bóng hoàng gia lại được tặng một quả penalty khi Cristiano Ronaldo bị đốn ngã... ngoài vòng cấm địa.

Không phải ngẫu nhiên mà gần đây, HLV Jose Mourinho không những hết chỉ trích các trọng tài mà còn quay lại khen các vua áo đen bắt rất tốt các trận đấu.

Khang Chi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm