Chuyển nhượng Liga: Real hóa “Bầy dơi”

21/07/2012 14:15 GMT+7 | Valencia

(TT&VH)- Để tiếp tục là thế lực lớn thứ ba bóng đá Tây Ban Nha, hoặc thậm chí mơ đến việc phá vỡ thế song mã trong cuộc chiến Real Madrid - Barca, Valencia đang có những bổ sung đáng kể. Điều đáng chú ý là “Bầy dơi” đang dần được “Kền kền hóa”.

Sau khi bị người hàng xóm Villarreal từ chối Bruno Soriano, rất nhanh chóng Valencia nhảy vào thực hiện cuộc đàm phán với Real Madrid về Fernando Gago, và đã thành công. Tiền vệ người Argentina trở thành tân binh mới nhất của Valencia, và cũng được xem là một nhân tố quan trọng để tân HLV Pellegrino tiến hành những thay đổi tại Mestalla.



Gago đã là người của Real - Ảnh: Getty

Với những gì đang diễn ra trong vòng hai tháng qua, kể từ ngày cuối cùng mùa giải 2011-12, có thể nhận thấy Valencia đang quyết tăng thêm chất Argentina trong đội hình. Trong quá khứ, giai đoạn thành công của Valencia có không ít những cầu thủ đến từ xứ sở điệu tango. Tính đến thời điểm này, Gago là gương mặt người Argentina thứ ba gia nhập sân Mestalla mùa hè năm nay, sau HLV Pellegrino và tiền vệ Chori Dominguez, nâng số người đến từ cường quốc bóng đá Nam Mỹ này lên con số 6 (ngoài ra, còn có Pablo Piatti, Banega, Tino Costa).

Sự có mặt của Pellegrino trên băng ghế huấn luyện lý giải cho việc Valencia trở thành nơi hội ngộ của các cầu thủ Argentina. Một điều đáng chú ý là “Bầy dơi” đang hướng đến việc xây dựng đội hình dựa trên số nhân sự có thời gian thuộc sở hữu của Real. Nói đúng hơn, Mestalla như đang trở thành sân sau của CLB Hoàng gia.

Thực vậy, ngoài việc mua Gago với tổng chi phí 9 triệu euro (bằng một nửa so với giá Real từng bỏ ra cho cầu thủ này tháng 12/2006, cũng như cao hơn mức 7 triệu euro mà Roma từ chối mua lại Gago), với bản hợp đồng 4 năm, Valencia cũng lấy luôn Sergio Canales. Mùa trước, Canales thi đấu ở Mestalla theo hợp đồng cho mượn, nhưng phần lớn thời gian của anh là phòng y tế. Dù vậy, HLV Pellegrino vẫn tin vào việc Canales có thể tỏa sáng khi vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương. Theo điều khoản thỏa thuận đi kèm, Real có thể mua lại Canales trong hai năm với chi phí 12 triệu euro.

Trước đó, trong mùa hè năm ngoái, Valencia cũng đã bỏ ra 6 triệu euro để mua Daniel Parejo - từng xuất thân từ Castilla và có thời gian khoác áo đội 1 của Real (2008-09). Ngoài ra, đội phó Roberto Soldado, gia nhập Mestalla mùa hè 2010, cũng là một Madridista.

Chưa bao giờ trong lịch sử Valencia có nhiều thành viên xuất thân từ Real như thời điểm hiện tại. Trong hai thập niên trở lại đây, nhưng cầu thủ gốc Real thi đấu thành công ở Valencia có một số cái tên nổi bật như Canizares, Mista, Morientes, Helguera, Mata, Cesar.

Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm