Chuyển động Valencia: Diego Alves tái ngộ Emery

06/06/2011 10:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Valencia thông báo họ đã chính thức có được sự phục vụ của thủ thành người Brazil Diego Alves từ Almeria. Diego Alves, 25 tuổi, sẽ chơi cho Valencia theo một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Phát biểu trong lễ ký kết hợp đồng, Diego Alves nói rằng anh "đã luôn mơ về việc được chơi cho một đội bóng lớn ở châu Âu và được thể hiện mình ở Champions League", và rằng từ khi biết Valencia theo đuổi, chuyển sang "Los Che" trở thành "mục tiêu duy nhất" của anh.

Thủ thành Diego Alves - Ảnh Getty

Từ khi chia tay Canizares, vị trí trong khung gỗ trở thành một nỗi ám ảnh với Valencia. Trong 3 năm qua, đã có tổng cộng 8 người được chọn bảo vệ khung thành của "Los Che", nhưng không ai trong đó thực sự thuyết phục. Riêng mùa này, Valencia đã luân phiên sử dụng tới 3 thủ môn là Cesar Sanchez, Moya và Guaita. Kết quả là chỉ có Guaita gây được những ấn tượng nhất định, Moya gây thất vọng, còn Cesar Sanchez ít được ra sân vì chấn thương và tuổi tác. Mới đây, Valencia đã quyết định giải phóng hợp đồng cho Cesar.

Diego Alves được kỳ vọng sẽ giúp Valencia giải quyết được rốt ráo bài toán thủ môn. Anh năm nay mới 25 tuổi, nhưng đã có tới 4 mùa chơi bóng ở giải vô địch Tây Ban Nha. Trong đó, mùa đầu tiên của anh ở Almeria chính là mùa cuối cùng của HLV Emery ở đội bóng xứ Andalucia. Mùa đấy, Almeria và bản thân Alves đã chơi tuyệt hay, và có tới 677 phút liên tục không để thủng lưới. Trong bài phát biểu của mình, Alves cũng nói rằng anh "háo hức được làm việc chung với HLV Unai Emery", và coi đó là một trong những lý do anh nhanh chóng ưng thuận trước lời mời của Valencia.

Một trong những điểm mạnh nổi bật nhất của Alves là bắt phạt đền. Trong 17 quả penalty mà Alves phải đối diện từ khi tới Liga, anh đã cản được tới 10 quả và chỉ để lọt có 5 quá (2 quả cầu thủ đối phương tự đá ra ngoài).

D.Q.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm