Chuyện Barca: Hai năm, 24 mục tiêu và 0 trung vệ

17/08/2013 06:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày mai, Barca sẽ chơi trận mở màn mùa giải mới với đối thủ Levante. Gần như chắc chắn, đội bóng ĐKVĐ La Liga sẽ không có trung vệ mới. Neymar là tân binh duy nhất của Barca tính cho đến lúc này.

Thật sự là Barca rất cần trung vệ đẳng cấp, không phải hiện tại mà từ mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola ở Camp Nou. Đến giai đoạn của Tito Vilanova, Barca cũng nhắc đến việc mua trung vệ. Kết quả là Alex Song được mang về từ Arsenal, với giải pháp “2 trong 1” (bổ sung cho trung tuyến và tăng cường hàng thủ).

Trong giai đoạn cuối mùa trước, việc Mascherano và đội trưởng Puyol dính chấn thương khiến Barca gặp rất nhiều khó khăn. Tito Vilanova đã phải bất đắc dĩ dùng Adriano ở trung tâm hàng thủ, bên cạnh việc sử dụng cầu thủ trẻ Bartra. Trước khi phải nghỉ việc, Tito đã yêu cầu BLĐ Barca phải cấp tốc mua về một trung vệ. Chủ tịch Sandro Rosell cũng nhiều lần khẳng định điều này, và tuyên bố không ngại về giá.


David Luiz và Agger, hai trong những mục tiêu của Barca

Barca không chỉ nói suông. Rất nhiều đề nghị đã được đưa ra. Hiện tại là vụ theo đuổi David Luiz. Trước đó là Thiago Silva, Marquinhos. Chelsea từ chối bán David Luiz. Thiago Silva khước từ Barca. Tài năng trẻ Marquinhos cũng không đoái hoài đề nghị của Barca, mà quyết định gia nhập PSG.

Ngoài 3 người kể trên, trong vòng 2 năm nay đã có 21 mục tiêu khác được Barca liên hệ. Vì nhiều vấn đề khác nhau mà tất cả đều không thể được hoàn tất. Những mục tiêu trong hai năm qua của Barca có Dani Agger, Matts Hummels, Neven Subotic, Kompany, Inigo Martinez, Javi Martinez (được nhắm cho trung vệ, dù anh có thể đá tốt tiền vệ), Vermaelen, Jan Vertonghen, Koscielny, Sakho, Dajen Lovren, Ivanovic, Rakitskiy, Mathieu, Rami, Mangala, Dede, N’Koulou, Tasci, Corluka, Vergini.

Không một đội bóng nào liên hệ với các mục tiêu nhiều như vậy. Có vẻ như Barca đang chờ sự trở lại của Puyol, và đặt niềm tin vào Bartra, nên vẫn chưa dứt điểm việc mua thêm tân binh cho hàng thủ. Nếu hai trường hợp này đều có những vấn đề riêng, khi ấy các quan chức ở Camp Nou sẽ sửa sai bằng việc mang về một trung vệ mới trong mùa Đông. Tuy nhiên, đây là một vấn đề không đơn giản. Những trung vệ giỏi rất khó ra đi trong tháng Giêng, chưa kể có thể còn gặp vấn đề về cơ hội đá Champions League.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm