Chủ tịch Barca: “Man City cứ hay quấy rối chúng tôi”

15/01/2013 19:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trò chuyện cùng chương trình “Tu dirás” của kênh phát thanh RAC1 (Catalunya) thuộc tập đoàn Godó đêm hôm thứ Hai qua, chủ tịch Sandro Rosell đã có những nhận định mang tính tổng kết về nhiều vấn đề của mùa giải Liga 2012/13 sau khi giai đoạn lượt đi khép lại cuối tuần qua.

Những nội dung chính được Rosell chia sẻ, là về Barca, Tito Vilanova, Real Madrid, Messi, Neymar, Villa, vấn đề trọng tài Liga mùa này,...


Chủ tịch Rosell nói chuyện người, chuyện ta - Ảnh: Mundo Deportivo

* Barca và kỷ lục sau lượt đi Liga:

“Đây là khoảnh khắc diệu kỳ đối với tất cả người dân Catalunya. Thành quả mà Barca đạt được như hiện tại là công sức của nhiều con người, trải qua nhiều năm phấn đấu của nhiều lớp thế hệ cầu thủ. 33 năm lộ trình La Masia cũng đang mang lại thành công tốt bậc cho CLB và giờ chúng tôi đang gặt hái vinh quang.”

* Niềm tự hào làm chủ tịch Barca:

“Đó là niềm vinh dự và hạnh phúc cho tôi khi được điều hành CLB này. Trở thành một Barcelonista thôi cũng đã là điều tuyệt vời lắm rồi, và với cương vị này lại càng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc hơn nữa. Chúng tôi chưa bao giờ trông đợi mọi thứ lại diễn ra tốt đẹp như hiện tại. Tôi xin nói chân thành rằng ngày hôm qua GĐ Zubizarreta có nói với tôi rằng rất khó để một đội bóng có thể đạt được thành tích cùng những con số như Barca bây giờ. Tôi đã không ngủ, và tôi tin rằng đội bóng sẽ tiếp tục tiến về trước. Và Tito chính là người thủ lĩnh chứng minh cho điều đó.”

* Về Tito, về Guardiola:


“Mọi thứ đã diễn ra tự nhiên, không một chút phô trương nào. Pep ra đi và chúng tôi tìm thấy một sự thay thế thích hợp. Chúng tôi tìm thấy Tito, GĐ Zubizarreta tìm thấy người đàn ông luôn bên cạnh Pep suốt hành trình giành 14 danh hiệu và đó là một quyết định đúng đắn. Với những ai không biết Tito thì có lẽ họ cảm thấy ngạc nhiên, còn chúng tôi thì không, Tito đã cho thấy ông ấy là người chỉ huy mạnh mẽ, cả trong phòng thay đồ lẫn trước sự soi mói của báo chí. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu nhiều năm sau này, người ta sẽ nhắc đến quyết định đúng đắn khi lựa chọn Tito. Tôi luôn làm những gì tốt nhất cho CLB, đó luôn là mục đích của tôi.”

“Guardiola chắc chắn sẽ trở lại dẫn dắt một đội bóng khác nào đó, đó là nghề nghiệp của ông. Còn với Barca, chúng tôi luôn sở hữu sức mạnh để có thể có được những HLV tốt nhất cho đội bóng. Một ngày nào đó, có thể Guardiola và đội bóng của ông sẽ là đối thủ của Barca, tất cả người dân Catalunya đều sẽ cảm thấy một điều gì đó khác lạ, nhưng đó là cuộc sống và bạn cần phải học cách thích ứng. Pep là một con người chuyên nghiệp và ông ấy sẽ mãi mãi yêu Barca.”

“Tôi không nghĩ một khi Pep dẫn dắt một đội bóng nào đó, ông ấy sẽ tìm mua những cầu thủ của Barca mà mình từng huấn luyện. Nhưng chắc hẳn ông ấy cần mang đến những gì tốt nhất cho đội bóng mới của mình. Tôi đoán rằng Pep sẽ nói chuyện với GĐ thể thao của CLB ấy trước tiên. Và tôi tin các cầu thủ của Barca, không một ai có ý định ra đi.”


*Man City đang “quấy rối” Barca:

“Tôi cảm thấy khó chịu khi ai đó nhắc đến Man City, bởi có những con người từng làm việc cho Barca, từng yêu Barca lại đang làm việc ở đó và cố gắng làm những điều tổn hại đến CLB cũ của mình. (Rosell ám chỉ đến Ferran Soriano và Txiki Begiristain) Họ sử dụng những gì mình biết về CLB cũ để giúp CLB mới đạt được những mục đích. Cần phải ‘chơi đẹp’ hơn, minh bạch hơn và chuyên nghiệp hơn chứ!”

“Man City cũng như nhiều CLB lớn khác thời gian qua đã cố gắng hỏi mua những cầu thủ của chúng tôi, họ định “câu cá” tại Barca nhưng chúng tôi phớt lờ và từ chối tất cả. Chẳng một cầu thủ nào của chúng tôi chịu đến đó. Họ muốn kết thúc sự nghiệp tại Camp Nou, và không “con cá nào sa lưới”. Man City tiếp cận, tác động đến chúng tôi từ cơ sở hạ tầng đến tận kiến trúc thượng tầng.”


* Trọng tài Liga mùa này tốt hơn mùa trước:

“Thật khó để bạn có thể duy trì một mối quan hệ tốt với CLB đối thủ trực tiếp của mình. Tôi căm phẫn hành động một HLV chọc tay vào mắt một đồng nghiệp.”

“Công tác trọng tài Liga mùa này trông có vẻ tốt hơn năm ngoái. Còn nếu nói Barca được lợi nhiều hơn nhờ các trọng tài thì tự các số liệu nhạy cảm về penalty đã nói thay cho câu trả lời.”


* Barca không bao giờ bán Messi:

“Tôi làm việc tại Barca từ khi còn giữ chức PCT phụ trách vụ chuyển nhượng Ronaldinho. Một phần quan trọng và khó khăn của người quản lý là công tác quản lý các tài năng với nhiều tính cách khác nhau. Nhưng tính cách của Messi thì đơn giản lắm, cậu ấy là một chàng trai tốt, một người bạn của mọi người bạn. Messi luôn chấp nhận những gì mà CLB xem là tốt nhất cho cậu ấy lẫn Barca. Do đó chúng tôi không bao giờ bán Messi.”

“Messi có phải nhận lương cao nhất thế giới hay không ấy à? Tôi chỉ nắm những con số của Barca, những đội khác thì tôi không rõ. Nhưng tôi đoán chừng câu trả lời là không. Tôi nghe nói ở Pháp, họ trả nhiều hơn.”

* Gia hạn hợp đồng với Valdes:

“Valdes là một chàng trai có cá tính mạnh mẽ, bộc trực và thẳng thắn. Ở Barca, có thể Valdes làm công việc ít ỏi nhưng như vậy nghĩa là bạn cần phải làm thật tốt chúng. Tôi nghĩ Valdes sẽ kết thúc sự nghiệp tại Camp Nou. Đó cũng là mơ ước của tôi. Chúng tôi không tìm kiếm bất kỳ sự thay thế nào cả. Tôi có bằng chứng để chứng minh không có chuyện Valdes không muốn gia hạn với Barca. Dẫu vậy, CLB là trên hết và không một ai là quan trọng nhất.”

* Villa cũng như Messi, không thể bán:

“Chúng tôi không bán Villa. Cậu ấy là bất khả xâm phạm, cũng như Thiago, Messi, Song, Alba,… vậy. Còn năm sau thế nào thì để năm sau hãy bàn. Còn hiện tại, tôi nói không ai rời Barca cả, ai cũng sẽ tiếp tục với đội bóng đến hết mùa giải này. Không dễ để bạn khoác áo Barca và vì thế một khi đã ở đây, cầu thủ nào cũng trân trọng giá trị đó.”

* Neymar có vẻ hợp với Barca đấy!

(Cười to) “Có bằng chứng cho thấy chúng tôi đã đặt cọc tiền mua Neymar rồi ấy à? Cậu ta còn hợp đồng với Santos đến tận World Cup 2014, và sau thời điểm ấy thì chúng ta mới biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp, mới biết liệu Neymar có khoác áo Barca hay không. Đôi khi tôi thấy thật hạnh phúc vì Barca là một CLB dân chủ và mọi thứ ở đây đều được minh bạch, một điều nhất thiết trong kinh doanh. Tôi không phải là một kỹ thuật viên hay tuyển trạch viên, nhưng tôi thấy phong cách của Barca rất hợp với Neymar, vẫn còn chưa rõ liệu Neymar có rời Brazil để đến Barcelona hay không. Dẫu vậy, ai mà chẳng muốn đá cho Barca?”

* Không dễ để mua Busquets:

“Tôi nghĩ không phải dễ để CLB nào đó có thể kéo được Busquets khỏi Barca. Mỗi ngày báo chí luôn phỏng đoán và thậm chí những tin tức sai sự thật vẫn tồn tại. Nếu một cầu thủ cảm thấy không hạnh phúc, cậu ta có quyền được ra đi. Nhưng với Busquets, vấn đề không phải chỉ nằm ở con số 150 triệu euro giải phóng hợp đồng, mà còn bởi cậu ấy đang thoải mái khi chơi bóng cho Barca. Tôi không thấy cầu thủ nào có ý định rời Barca dưới thời Tito cả.”

*Dự án Camp Nou mới:

“Như tôi đã từng thông báo, cuộc trưng cầu dân ý về tương lai Camp Nou sẽ được quyết định trong hai mùa giải nữa, và chính các hội viên CLB sẽ quyết định. Chúng tôi đã thuê một tổ chức tiến hành đánh giá các dự án và trong hai tháng nữa kết quả thẩm định ban đầu sẽ có. Trước mắt, một cách cảm tính và lý tính, tôi muốn sân Camp Nou nếu được xây mới sẽ nằm ngay trên khu đất hiện tại. Và về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không thay tên Camp Nou ăn theo một thương hiệu mang tính thương mại nào. Chúng tôi cũng sẽ xem xét các phương án hạn chế tối đa việc phải bắt mọi người chi hầu bao.”

Cự Giải
Theo Mundo Deportivo và AS












Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm