Cho Messi ngồi ngoài, dám không?

17/08/2013 15:01 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương ở Malaysia, và thách thức ngay lập tức đặt ra trước mắt HLV Gerardo Martino: Cho anh ra sân bất chấp tình trạng sức khỏe, hay để Messi nghỉ ngơi, giữ sức cho anh và chứng minh rằng ông sẽ không để Barca trở thành “con tin” của Messi?

Chấn thương mà Messi gặp trong trận lượt đi tứ kết Champions League mùa trước, trên sân đội chủ nhà PSG, đáng ra đã lành sớm hơn và không để lại những di chứng, nếu anh được nghỉ ngơi đúng mức.

Nghỉ để tránh rủi ro

Thể lực của Messi cuối mùa trước là khá tệ. Anh phải ngồi ngoài cả trận lượt về vòng bán kết gặp Barcelona, trận đấu mà Barca đã thua Bayern 0-3 (tổng tỉ số 0-7). Messi cũng chơi uể oải hơn thường lệ, và thống kê cho thấy anh là một trong những cầu thủ tấn công chạy ít nhất Champions League mùa trước. Một phần vì lý do chiến thuật, và một phần vì mệt mỏi.

Mới đây, chỉ vì sân tập có chất lượng kém ở Malaysia, Messi đã dính chấn thương, và phải nghỉ luôn trận giao hữu với Italia, trận đấu là món quà dành cho Giáo hoàng Francis. Cho đến buổi tập ngày hôm qua (16/8), ngôi sao 25 tuổi này vẫn chưa thể trở lại. Messi phải tập riêng.


Barca có thể cho Messi nghỉ trận gặp Levante

Trong trường hợp Messi vượt qua cuộc sát hạch y tế trước khi trận đấu chính thức đầu tiên ở Camp Nou diễn ra, không hiểu Martino có dám cho anh ngồi ngoài? Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã ghi tổng cộng 133 bàn thắng cho đội bóng Catalunya trong 2 mùa giải vừa qua. Anh là siêu sao, là biểu tượng, là niềm hy vọng.

Nhưng nếu dũng cảm, Martino cũng có những điểm tựa để cho Messi ngồi ngoài. Barca cũng còn không ít ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Đối thủ của họ trong ngày khai mạc chỉ là Levante. Những ngôi sao Neymar, Sanchez hay Pedro chẳng lẽ không đủ sức đá chính và làm thay nhiệm vụ ghi bàn của Messi?

Các cuộc khảo sát trên mạng đều có chung một kết quả: gần 90% người tham gia cho rằng nên để Messi nghỉ ngơi vòng khai mạc La Liga, giúp anh có cơ hội tích lũy 100% thể lực cho những trận tiếp theo. Đó giống như một “gợi ý”, mà cũng là thử thách cho ông Martino: Siêu sao của chúng ta không khỏe, và ông có dám gạt anh ta ra ngoài một trận hay không? Đây không phải chung kết Champions League.

Hai tuần, 5 trận đấu

Lịch thi đấu của Barca cũng đang khuyên Tata Martino nên mạnh dạn làm điều đó. Có thể nói, trận tiếp Levante là dễ dàng nhất với Barca trong chuỗi 5 trận đầu mùa giải. Không chỉ cuộc chiến tại La Liga, Barca còn phải bước vào tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Atletico. Chỉ ít ngày sau khi tiếp đón đối thủ Levante, đội quân của Tata Martino sẽ phải đến làm khách ở Vicente Calderon.

Sau đó, Barca còn phải làm khách hai trận liên tiếp trong khuôn khổ La Liga, trước Malaga và Valencia. Xen giữa hai trận đấu này là lượt về Siêu Cúp TBN ở Camp Nou. Tata Martino hẳn rất muốn chinh phục danh hiệu đầu tiên với Barca để tự lên giây cót tinh thần cho mình - điều mà một năm trước Tito Vilanova thất bại. 5 trận đấu này diễn ra trong vòng hai tuần lễ. Nghĩa là Barca sẽ phải khởi đầu mùa giải với mật độ 3 ngày/trận. Mật độ thi đấu quá dày đủ sức để quật ngã bất kỳ cầu thủ nào, chứ không riêng gì một Messi còn đang nỗ lực tập luyện nhằm sớm phục hồi thể trạng.

Chưa hết, ngay sau giai đoạn này, Barca có nguy cơ mất toàn bộ nhân sự đội hình chính cho các trận đấu vòng loại World Cup 2014 cũng như giao hữu quốc tế. Các tuyển thủ TBN làm khách trên sân Phần Lan, và chơi một trận giao hữu với Chile của Sanchez (trước đó, Sanchez phải đá trận Chile - Venezuela). Messi trở về Argentina với Mascherano; Dani Alves và Neymar phải bay về Brazil đá giao hữu với Australia, và ngay sau đó di chuyển sang Mỹ để gặp đối thủ Bồ Đào Nha.

Lịch thi đấu dày đặc, cộng thêm “virus” FIFA đang chờ đợi, Barca có lẽ nên chấp nhận khởi đầu mùa giải mà không có “số 10”.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

133 Trong hai mùa giải gần nhất, Messi đã ghi tổng cộng 133 bàn thắng cho Barca, một con số phản ánh tầm quan trọng của anh với đội bóng xứ Catalunya.

5 Messi đã tham dự 5 trận giao hữu của Barca trong mùa hè 2013. Trong đó, ngôi sao người Argentina có tổng cộng 5 lần lập công.

15 Trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ đêm Chủ nhật, Barca phải đá tổng cộng 5 trận đấu (3 trận ở La Liga và 2 trận Siêu Cúp TBN), với 3 trong số đó diễn ra trên sân khách.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm