Chinh phục theo cách của Isco

31/03/2015 05:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải ngẫu nhiên mà Isco đang là cầu thủ hiếm hoi trong đội hình Real Madrid không nhận những tiếng huýt sáo trên sân Bernabeu vì đá tệ. Ngoài việc là niềm hy vọng của Real, Isco còn khoác trên vai sứ mệnh tương lai của ĐTQG Tây Ban Nha.

Mỗi khi Isco cùng Real đặt chân đến bất kỳ sân khách nào trên lãnh thổ TBN (trừ Camp Nou của Barca, và Vicente Calderon của Atletico), anh luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Các CĐV Elche khi không có vé vào sân đã đứng ngoài cửa chỉ để được nhìn thấy Isco.

CĐV tự hào về Isco, và Vicente Del Bosque cũng xem anh là nhân tố không thể thiếu. “Isco là một nhân tố quan trọng”, Del Bosque thừa nhận. “Cậu ấy có cá tính của riêng mình”.

Ở TBN, người ta đang so sánh Isco với Andres Iniesta. “Đối với tôi, đó là một vinh dự và là một lời khen ngợi khi so sánh với Iniesta”, ngôi sao người xứ Andalucia chia sẻ. Nhưng Isco cũng rất thẳng thắn, “mỗi cá nhân là những câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi muốn tạo ra một phần lịch sử của riêng mình cho CLB lẫn TBN”.

Isco có lý do để lạc quan về một câu chuyện mới cho mình với TBN. Andres Iniesta từng ghi bàn trong trận chung kết World Cup. Isco chưa được như thế, thậm chí chỉ là đá một trận ở VCK World Cup. Cách chơi của Isco không hề giống với Iniesta.

Trong khi Iniesta thi đấu đơn thuần với vai trò lệch trái, Isco có thể làm nhiệm vụ trên phạm vị rộng hơn rất nhiều. Về điểm này, Del Bosque nên cảm ơn Carlo Ancelotti. Ở Real Madrid, Ancelotti đã biến Isco thành một nhân tố cơ động. Nếu Iniesta thiên về tấn công và kiểm soát bóng, thì Isco còn làm nhiều hơn thế. Anh chiến đấu như những chiến binh, lui về rất sâu để tranh cướp bóng, và lúc nào cũng sẵn sàng dâng cao để hỗ trợ tấn công.

Isco có thể đá tấn công lệch trái như Iniesta, đồng thời hoạt động ở trung tâm hay cánh phải. Anh cũng từng đá “số 9 ảo”. Trong bối cảnh Del Bosque vẫn loay hoay để xây dựng lối chơi sau khi Xavi Hernandez và Xabi Alonso đồng loạt chia tay đội, Isco càng trở nên quan trọng với hệ thống chiến thuật của Del Bosque. “Cậu ấy có chất lượng, và khả năng tạo cân bằng giữa các vị trí”, Del Bosque khen ngợi cậu học trò trước trận gặp Hà Lan.

Ở tuổi 22, Isco đang bắt đầu được Del Bosque thừa nhận, sau khi chính ông không thèm quan tâm đến anh khi xây dựng đội hình cho World Cup 2014. Isco vui mừng khi được so sánh với Iniesta, nhưng anh không muốn rập khuôn ai, mà đang chinh phục theo cách của riêng mình. Isco muốn tạo ra kỷ nguyên mới cho TBN mà anh là tâm điểm.

N.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm