Chiến thuật của Tây Ban Nha: Số 9 hay 'số 9 ảo'?

31/08/2017 22:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ là một Italy có hàng thủ được đánh giá vào hạng chắc chắn bậc nhất thế giới, Tây Ban Nha sẽ dùng chiến thuật tấn công nào, số 9 điển hình hay chơi với một "số 9 ảo".

Tây Ban Nha chính thức dùng số 9 ảo từ năm 2012, sau khi Fernando Torres có dấu hiệu chững lại. Trận đấu mà họ thành công nhất với chiến thuật này lại là trước chính Italy ở trận chung kết EURO 2012. Trận ấy, trước một Italy hừng hực khí thế, Tây Ban Nha dễ dàng có chiến thắng 4-0 để bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.

5 năm sau trận đấu ấy, Tây Ban Nha hiện tại đã có nhiều những thay đổi về mặt nhân sự. HLV Del Bosque đã ra đi và người thay ông là Lopetegui đang nỗ lực để tái thiết nhà cựu vô địch thế giới. Thay đổi lớn nhất của Lopetegui trong lần tập trung này lại nằm ở hàng tiền vệ. Ông đã không triệu tập Cesc Fabregas, người đã luôn đảm nhiệm vai trò "số 9 ảo" dưới thời Del Bosque. Cesc là người tạo đột biến cao nhất trong vai trò này.

Lopetegui từng muốn đưa Tây Ban Nha trở lại với chiến thuật sử dụng một trung phong cổ điển. Ông kì vọng nhiều vào Costa nhưng tiền đạo của Chelsea lại nghỉ thi đấu quá lâu vì bị HLV Conte gạch tên. Morata là một lựa chọn nhưng tân binh của Chelsea lại chưa nhiều kinh nghiệm đá với các đội lớn. Đấy là một trong những lý do Lopetegui gọi trở lại một David Villa đã bước qua tuổi 35.

Sự trở lại của chân sút tốt nhất trong lịch sử Tây Ban Nha cũng mở ra cho Lopetegui những ý tưởng tấn công mới. Nếu chơi với một trung phong thực thụ, Morata hay Villa sẽ là lựa chọn tối ưu. Nếu đá với "số 9 ảo", Lopetegui sẽ phải đảm bảo tìm ra một Cesc Fabregas mới.

Lúc này, Tây Ban Nha vẫn có những cầu thủ đá cánh xuất sắc. Đó là Pedro, Aspas, Deulofeu hay Vitolo... Nhưng cái tên được kì vọng nhiều nhất là Asensio. Tiền đạo trẻ của Real Madrid đang thăng hoa trong màu áo CLB và anh sẽ là một giải pháp tấn công hiệu quả cho La Seleccion. Với những chuyên gia làm bóng hàng đầu là Silva, Iniesta hay Isco, Asensio sẽ cực nguy hiểm nếu có khoảng trống khi được xếp chơi tự do. Có thể, cầu thủ gốc Hà Lan sẽ là nhân tố tạo ra sự khác biệt lớn nhất trước hàng thủ già giơ của Italy.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm