Chicharito: Tôi đến Real không phải để ngồi dự bị

02/09/2014 10:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bị bật bãi khỏi Man United vì không thể cạnh tranh vị trí, nhưng Chicharito đang rất tự tin khi tuyên bố thẳng thừng rằng anh đến Bernabeu không phải để đánh bóng băng ghế dự bị.

Trong buổi họp báo ra mắt đội bóng mới, Chicharito không giấu nổi sự tự hào khi được khoác áo Real Madrid. Anh phát biểu trong chương trình Al Primer Toque trên kênh 11 rằng “Tôi rất hạnh phúc khi được thi đấu cho đội bóng số một hành tinh”.

Về việc bị mất vị trí tại Man United và phải tới Real theo dạng hợp đồng cho mượn, Chicharito lý giải rằng “Mỗi HLV có một cách sử dụng cầu thủ khác nhau. Dưới thời Ferguson, tôi chơi tốt vì ông ấy biết cách phát huy những điểm mạnh của tôi. Với Van Gaal, tôi phải ra đi để gọn đội hình, và tôi sẽ xem xét khả năng ra đi hẳn”.

Đáng chú ý nhất là quyết tâm của Chicharito tại đội bóng mới, nơi anh sẽ phải cạnh tranh với Benzema và tài năng trẻ Jese Rodriguez cho vị trí trung phong cắm duy nhất trong sơ đồ 4-3-3. “Trong một đội bóng, sẽ có 11 người đá chính, và 7 người khác chờ đợi trên băng ghế dự bị. Để được thi đấu, bạn sẽ phải lao động cật lực và chớp thời cơ. Tôi đến đây không phải để dự bị, mà để giúp Real giành các danh hiệu, nên tôi sẽ nắm bắt mọi cơ hội có thể để được đá chính. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra”, chân sút người Mexico tự tin.

“Tôi rất tự hào và muốn cảm ơn Real Madrid vì những nỗ lực để mang tôi tới đây. Khi họ đưa ra lời mời, tôi không phải nghĩ đến lần thứ hai”, Chicharito khẳng định.

T.C (theo Marca)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm