Cesar Menotti: 'Messi không thể truyền cảm hứng cho đồng đội chơi tốt hơn'

16/04/2014 08:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá cao phẩm chất cá nhân của Lionel Messi nhưng cựu HLV từng dẫn dắt tuyển Argentina vô địch World Cup 1978 Cesar Menotti cho rằng số 10 của Barca không phải mẫu cầu thủ có thể truyền cảm hứng để đồng đội của anh chơi tốt hơn.

Từ khi lên chơi ở đội 1 Barca, Messi luôn luôn là trụ cột nhưng Cesar Menotti cho rằng anh không thể một mình gánh cả đội và rất cần có sự hỗ trợ của đồng đội. “Messi có thể một mình quyết định số phận các trận đấu của Barca bằng phẩm chất cá nhân của cậu ấy nhưng không thể truyền cảm hứng cho đồng đội chơi tốt hơn. Cậu ấy có thể ghi 3 bàn thắng không ai nghĩ tới nhưng cần các đồng đội đặt cậu ấy vào vị trí thuận lợi và đảm bảo rằng cậu ấy nhận được bóng”.

Về nguyên nhân khiến Messi chơi không tốt trong nhiều trận đấu ở mùa giải này, ông Menotti nhận định đó là do thể lực của anh có vấn đề chứ không phải tâm lý thi đấu. “Chuyện của Messi không có gì phải bàn cãi. Cậu ấy không sung sức. Vấn đề là thể lực chứ không phải tâm lý thi đấu. Trận nào ra sân Messi cũng chơi hết mình. Từ 4 đường bóng, Messi có thể tạo ra 3 bàn thắng. Không có chuyện cậu ấy giữ chân cho World Cup”.


Ông Menotti cho rằng Messi không phải mẫu cầu thủ có thể truyền cảm hứng cho đồng đội

Về Neymar, ông Menotti cho rằng tiền đạo người Brazil cần có thêm thời gian để trở thành trụ cột của Barca. “Neymar gia nhập một đội bóng gồm toàn những cầu thủ lớn và cậu ấy cần có thời gian để quen với lối chơi đặc thù của Barca. Cũng như Messi, Neymar có thể quyết định trận đấu theo cách không ai có thể nghĩ tới. Cậu ấy còn trẻ nhưng đã sở hữu những phẩm chất tuyệt vời.

Nhưng Neymar cần học cách chơi bóng vì cậu ấy vẫn chưa thể chơi tốt như mong muốn. Cậu ta cần học cách thích nghi và trở nên mạnh mẽ hơn vì tôi thấy cậu ấy không có thể lực tốt, có lẽ vì trước nay cậu ấy vẫn chơi bóng dựa nhiều vào tinh thần thi đấu”.

Về tương lai của đồng hương Tata Martino ở Camp Nou, ông Menotti nhận định: “Tôi không nghĩ ông ấy sẽ từ chức. Nếu Martino ra đi thì nguyên nhân không phải vì chịu sức ép. Rất khó cho một HLV phải duy trì phong cách thi đấu truyền thống của một đội bóng vì HLV nào cũng muốn thay đổi cái gì đó".

Về đội bóng cũ Atletico Madrid, Menotti cho biết ông không phải là fan của Atletico Madrid do Simeone cầm quân hiện tại nhưng ghi nhận dấu ấn của nhà cầm quân đồng hương trẻ tuổi. “Anh ta đã mang đến niềm tin cho đội bóng. Tôi không thích lối chơi của Atletico nhưng phải thừa nhận Simeone đã truyền cho các cầu thủ ý chí chiến đấu và tranh đua. Phải đến lúc khó khăn mới biết đội Atletico này sẽ thể hiện mình như thế nào nhưng mọi thứ Simeone đã làm được cho Atletico xứng đáng được ghi nhận”.

Menotti cũng được đề nghĩ bày tỏ suy nghĩ của ông về những gì Mourinho đã làm ở Real Madrid và so sánh Mourinho với người kế nhiệm. “Mourinho đã làm tất cả để đánh bại Barca. Trong khi Barca chơi bóng vì niềm vui. Trận kinh điển là cái gì đó mà người ta không bao giờ có thể thay đổi được. Tôi nghĩ thất bại 0-5 trước Barca đã quyết định sự nghiệp của ông ấy ở Madrid.

Tôi không thấy câu trả lời nào. Đôi lúc thật thú vị khi nhìn vào băng ghế của Mourinho và các cầu thủ ông có trong tay. Carlo Ancelotti ôn hòa hơn. Có thể là buồn tẻ nhưng nhiều cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với ông ấy. Có vẻ như bây giờ Madrid yên bình hơn với Ancelotti. Ông ấy đã làm cho đội bóng này trở nên ổn định hơn”.

HT
Theo Football-Espana.net

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm