Celta Vigo: Thăng hoa nhờ những chân chuyền

01/10/2015 19:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Celta Vigo đã gây ngạc nhiên lớn ở Liga mùa này khi họ đang bay cao ở vị trí thứ 4 trên BXH với 14 điểm, bằng điểm Real Madrid và chỉ kém đội đầu bảng Villarreal vỏn vẹn 2 điểm.

Celta Vigo cũng là một trong 3 đội hiếm hoi chưa thua mùa này bên cạnh Villarreal và Real Madrid. Ấn tượng hơn, đội bóng của HLV Eduardo Berizzo còn sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu cho tới lúc này với 15 bàn. Điều này không có gì lạ nếu biết rằng 2 trong số 5 cầu thủ kiến tạo tốt nhất Liga lúc này hiện đang thuộc biên chế Celta Vigo là Nolito và Hugo Mallo.

Hiện có 4 cầu thủ cùng sở hữu 3 pha kiến tạo ở Liga mùa này là Nolito (Celta), Gareth Bale (Real Madrid), Soldado (Villarreal) và Mallo (Celta). Tuy nhiên, Nolito được BTC Liga xếp ở vị trí số 1 trên BXH kiến tạo bởi anh đã tạo ra 18 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, nhiều gấp đôi so với Bale (8). Trong khi con số này của Soldado và Mallo chỉ là 5 và 4. Đứng cuối cùng trong Top 5 cầu thủ kiến tạo ở Liga mùa này là Antoine Griezmann của Atletico với 2 lần, cho dù cầu thủ người Pháp đã tạo ra tới 16 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, chỉ kém Nolito.

Không chỉ đứng đầu về khả năng kiến tạo, Nolito còn đang là chân sút hàng đầu của Liga mùa này với 5 bàn, bằng với Cristiano Ronaldo của Real Madrid. Tuy nhiên, 5 bàn của Ronaldo chỉ được thực hiện trong đúng 1 trận đấu, trong khi 5 bàn của Nolito trải đều qua 4 trận. Với 5 bàn, 3 pha kiến tạo cùng 18 lần tạo ra cơ hội ghi bàn, Nolito, một cựu tiền đạo của Barca, chắc chắn là cầu thủ tấn công hay nhất Liga vào thời điểm này.

Đồng đội của Nolito ở Celta là Mallo cũng gây ấn tượng mạnh mùa này với 3 pha kiến tạo cho đồng đội lập công, mà chỉ riêng ở trận thắng ấn tượng 4-1 trước Barca, anh đã có 2 lần kiến tạo để Guidetti và Nolito ghi bàn. Celta chỉ có hàng thủ chắc chắn thứ 7 giải đấu (7 bàn thua, bằng Barca), nhưng phong độ chói sáng trên hàng công, đặc biệt là bộ đôi Nolito-Mallo đã giúp họ thăng hoa.

Nolito được HLV Luis Enrique đưa về trong mùa Hè năm 2013 từ Benfica và cựu tiền đạo Barca này đã nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thay thế trên hàng công của Celta. Trong khi đó, Mallo là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Celta, dù trước đó, cầu thủ chạy cánh phải này từng chơi cho hai đội bóng địa phương khác là EF Porvir và Pontevedra.

Tuy nhiên, phải nói rằng chính Enrique là người đã giúp Celta “thay da đổi thịt” để trở thành đội bóng như hiện nay, cho dù ông chỉ làm việc ở Balaidos đúng 1 mùa (2013-14). Trước khi Enrique đến, Celta chỉ xếp thứ 17 ở Liga, nhưng hai mùa gần nhất họ lần lượt đứng thứ 9 và 8.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm