Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu: Bảo tàng của Cristiano Ronaldo càng lung linh hơn

29/08/2014 01:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trước lễ trao giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Cristiano Ronaldo trả lời một kênh truyền hình quê nhà: “Tôi không cần phải cạnh tranh với Messi”. 

Vài năm trước, câu nói của anh chắc sẽ khiến thiên hạ phì cười. Nhưng cho đến năm nay, ai dám cười Ronaldo nữa (trừ fan Messi cực đoan?): Lần đầu từ mùa 2010-11, Leo Messi không có tên trong danh sách rút gọn giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Cũng là lần đầu từ mùa 2010-11, mùa bóng khai sinh giải thưởng này, Cristiano Ronaldo giành giải. 

Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu đã giành được những gì: Quả bóng vàng 2013. Chiếc giày Vàng châu Âu mùa 2013-14 với 31 bàn, chỉ kém kỉ lục của cá nhân anh 46 bàn, của mùa 2011-12. Ghi đến 17 bàn tại Champions League, kỉ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử, rồi vô địch Champions League lần thứ 10 cùng Real Madrid.

Kì World Cup thành công của Arjen Robben không đủ giúp anh chiến thắng, khi thành công của đội tuyển Hà Lan có dấu ấn cả tập thể, đặc biệt có nhiều đóng góp của HLV Louis van Gaal. 21 bàn của Robben nhỏ hơn 34 bàn của Ronaldo. Chức vô địch Bundesliga của Robben kém lung linh hơn chức vô địch Champions League của Ronaldo. “Robben < Ronaldo”.

Manuel Neuer xứng đáng có tên trong danh sách rút gọn giải năm nay. Anh định hình phong cách thủ môn – hậu vệ quét cùng Pep Guardiola năm qua. Anh vô địch thế giới là một nỗi hiềm tị lớn của Ronaldo, người thất bại cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup. Nhưng về mặt cá nhân, Ronaldo có ảnh hưởng lên Real Madrid lớn hơn Neuer. Và một cầu thủ tấn công như Ronaldo, dù không nói ra, dễ lấy phiếu bầu hơn một thủ môn hơn Neuer.

Danh hiệu cấp độ quốc gia đã từng mang tính quyết định vào mùa 2011-12. Messi ghi 73 bàn, Ronaldo ghi 60 bàn, vẫn thua Andres Iniesta vô địch EURO 2012 cùng tuyển TBN. Nhưng năm đó, cả Ronaldo và Messi không vô địch Champions League (mà là Chelsea). Khác năm nay. Danh hiệu dành cho Ronaldo là xứng đáng, công bằng và không cần bàn cãi. Mọi luận điểm đều ủng hộ anh. Và các thành tích cá nhân, cũng như lịch sử giải thưởng đều đứng về phía anh. 

Ronaldo: “Tôi chưa có danh hiệu này trong bảo tàng nên rất vui khi giành được nó”. Giờ thì anh đã giành được mọi giải thưởng cá nhân trong đời cầu thủ. Nghĩa là sánh ngang thành tích Messi. Nhưng tính riêng trong năm nay, từ Quả bóng vàng 2013, chức vô địch Champions League đến Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013-14, Ronaldo, có thể là mùa giải đầu tiên, đã vượt qua Leo Messi một cách tuyệt đối. Với cá nhân Ronaldo, cột mốc này còn đáng giá hơn giải thưởng!?

Chúc mừng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013-14!

Thứ tự bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013-2014: 

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid). 

2. Manuel Neuer (Bayern Munich). 

3. Arjen Robben (Bayern Munich).



Gia Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm