Cầu thủ Atletico chạy nhiều nhất Liga

09/03/2016 18:25 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Triết lý bóng đá của Diego Simeone là lao động cật lực, và nếu không chơi hay hơn đối thủ, đội bóng của ông phải chạy nhiều hơn họ. Đó là lý do tại sao Atletico đang là đội chạy nhiều nhất ở Liga mùa này. Sau 28 vòng đấu, Atletico đã có 26 trận chạy nhiều hơn đối thủ.

“Chúng tôi chạy nhiều hơn bất cứ đội nào khác”, tiền đạo Antoine Griezmann nói sau chiến thắng trước Real ở derby Madrid, trận đấu khởi đầu cho chuỗi 3 trận thắng liên tiếp của Atletico ở Liga. Ở trận derby với Madrid, Atletico chơi không hay hơn Real nhưng họ vẫn thắng nhờ chạy nhiều hơn đối thủ.

Thành công của Atletico mùa này đến từ sự chắc chắn của hàng thủ, khả năng tận dụng tình huống cố định lẫn tài săn bàn của Griezmann, người đã ghi 22 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Nhưng còn một yếu tố quan trọng không kém: Atletico áp đảo đối thủ cả về sức mạnh lẫn số kilomet mà họ chạy ở mỗi trận đấu.

Sau 28 vòng, cầu thủ Atletico đã di chuyển quãng đường lên tới 3.251 kilomet (theo thống kê của BTC Liga), nhiều hơn bất cứ đội nào khác. Trong đó, kỷ lục về quãng đường mà cầu thủ Atletico đã chạy là 124 kilomet ở trận hòa 1-1 với Deportivo tại vòng 10 Liga mùa này.

Chỉ có duy nhất một lần đối thủ sánh ngang Atletico về số kilomet di chuyển là Rayo Vallecano trong chiến thắng 2-0 của họ tại Vallecas. Ở trận đấu này, cả hai đã cùng di chuyển 109 kilomet. Và cũng chỉ duy nhất 1 lần, Atletico chạy ít hơn đối thủ, ở trận thua 0-1 trên sân La Rosaleda của Malaga. Đó là trận đấu mà cầu thủ Atletico di chuyển quãng đường có chiều dài 107 kilomet, so với 108 của Malaga.

Thất bại ở La Rosaleda cũng là một trong 4 trận thua của Atletico ở Liga mùa này. Trong 3 thất bại còn lại thì có đến 2 là trước Barca (đều thua 1-2) và trận thua còn lại là ở sân El Madrigal của Villarreal (Atletico thua 0-1). Ở cả 3 trận này, Atletico đều chạy nhiều hơn đối thủ nhưng khả năng dứt điểm kém cỏi đã khiến họ phải trả giá.

Nếu tính sau 28 vòng đấu, Atletico chỉ kém mùa mà họ vô địch Liga (2013-14) có 3 điểm. Chỉ vì Barca quá hay với bộ ba không thể ngăn cản MSN nên Atletico mới phải chịu xếp thứ hai ở Liga với 8 điểm kém nhà ĐKVĐ.

Gabi từ chối lời đề nghị từ Trung Quốc

Sau khi gây sốc bằng việc hỏi mua thành công Jackson Martinez, các đội bóng Trung Quốc tiếp tục vươn "vòi bạch tuộc" đến sân Vicente Calderon. Lần này, mục tiêu theo đuổi của họ là Gabi, thủ lĩnh của Atletico Madrid. Theo như tờ Marca tiết lộ, mức lương mà đội bóng Trung Quốc (được giấu tên) đề nghị với Gabi lên tới 7 triệu euro/mùa. Đó là con số khổng lồ so với 2 triệu euro/mùa mà Gabi đang được nhận ở Atletico.

Tuy nhiên, với tham vọng được chơi ở giải đấu hàng đầu châu lục, Gabi đã từ chối. Hợp đồng hiện tại của anh với Atletico có thời hạn tới năm 2017 và nhiều khả năng, Gabi sẽ đặt bút kí vào bản hợp đồng mới, giúp anh tiếp tục cống hiến cho đội bóng thủ đô Madrid.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm