Carlo Ancelotti: 'Tôi biết Enrique nhờ Roma và Tassotti. Chúng tôi không phải bạn bè'

24/10/2014 14:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi họp báo, Carlo Ancelotti bàn về El Clasico. Theo ông, Barca năm nay sắc sảo hơn, kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng trận đấu hôm thứ Bảy sẽ là cuộc đấu của các hàng công, không phải hàng thủ.

“Tôi cho rằng đấy là trận đấu rất quan trọng, và sẽ là trận đấu hấp dẫn được cả thế giới chờ đợi, một trận cầu ở chất lượng cao nhất. Nhưng tôi không hiểu tại sao trận đấu lại diễn ra vào lúc 6h chiều. Kh ấy, mọi người đang ở công viên”.

Về các vị chủ tịch: “Khi về hưu, tôi sẽ viết sách nói về những chuyện xảy ra với các vị Chủ tịch. Tôi có nhiều suy nghĩ hay ho khi so sánh Florentino Perez với Silvio Berlusconi… Họ khác những chủ tịch bỏ tiền mua đội bóng như Roman Abramovich”.

Về tình yêu với Real Madrid: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở Real Madrid”, Ancelotti nói.

Quay trở lại trận đấu, HLV tiết lộ về đội hình sẽ đá trận Kinh điển: “Tôi sẽ không thay đổi đội hình nhiều so với trận đấu ở Anfield. Carvajal sẽ nghỉ ngơi. Ramos đã tập tốt và sẽ chơi khi Pepe bị đau nhẹ, và chúng tôi đang xem xét quá trình hồi phục của cậu ấy”.

Ancelotti cũng nói rằng, dù Isco hay Bale thi đấu thì đội bóng cũng vẫn không thay đổi ý tưởng chơi từ trước.

Carlo tiết lộ về mối liên hệ giữa phương pháp huấn luyện của ông với các cầu thủ: “Bí mật ở đây là phải lắng nghe mọi người trước khi quyết định. Ví dụ, ý tưởng để Pirlo đá tiền vệ phòng ngự do chính Pirlo đề đạt với tôi từ trước”.

Về các thủ môn đã từng huấn luyện: “Tôi đã làm việc với nhiều thủ môn xuất sắc trong sự nghiệp nhưng Buffon là số 1”, Ancelotti nói. Sau đó đề cập đến Keylor Navas: “Keylor sẽ thi đấu ở Cúp Nhà Vua, và cũng có thể vài trận tại Liga”.

Khi được hỏi trong 3 HLV Simeone, Valverde và Jemez, ai là HLV xuất sắc nhất? Ancelotti nói: “Cả ba đều là những hình ảnh đẹp về bóng đá TBN. Rayo Vallecano là đội bóng nhỏ nhưng chơi tuyệt vời… Họ rất can đảm. Rayo là cách tốt nhất để giải thích về bóng đá Tây Ban Nha”.

Ancelotti đề cập đến Luis Enrique, HLV của Barca và nói ông và Enrique không phải là bạn: “Tôi biết cậu ta vì cậu ta huấn luyện Roma và có thể nói tiếng Italy. Ngoài ra, còn qua vụ việc với Tasotti (Enrique bị Tasotti huých cùi chỏ đến chảy máu khi TBN gặp Ý ở World Cup 1994)”.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm