Cặp trung vệ Ramos - Pique: Rổ rá cạp lại thì đã sao?

20/11/2014 20:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - “Đã từ lâu Sergio và Gerard chơi rất ăn ý với nhau”, Vicente Del Bosque nói như vậy. Ông luôn biết rằng sự thành công của đội bóng chỉ có thể đến khi gốc của nó được vững chắc, và cái gốc ấy là một hàng thủ bền bỉ không hay để lọt lưới. Del Bosque đã trở lại dùng cặp Gerard Pique - Sergio Ramos lần đầu tiên kể từ sau EURO 2012, và kể từ thời gian đó nhiều điều đã diễn ra.

Trong 20 trận mà Ramos đá cặp với Pique, TBN đã thắng 13 trận, hòa 3 và thua 4. Nếu tính cả trận thua ĐT Đức vừa qua thì đã là 5 trận thua, nhưng khi Toni Kroos ghi được bàn thắng ở phút 89, cả Pique và Ramos đã rời sân từ lâu. “Họ vẫn hiểu ý nhau”, Del Bosque nhấn mạnh, nhưng ông đánh giá rằng họ có một mối quan hệ làm việc trên sân cỏ tốt hơn ngoài sân. Cả hai đều sở hữu những phẩm chất phù hợp, mạnh, nhanh, không ngại va chạm và có sức bật. Del Bosque đánh giá rằng Pique là người có sự sáng tạo và thấu hiểu chiến thuật tốt hơn.

Pique đã nhạt nhòa ở World Cup 2014 do thể lực không tốt cộng thêm vừa trải qua một mùa giải trắng tay với Barcelona. Ramos đến Brazil và phải thay đổi người đá cặp trong mỗi trận đấu của TBN, rồi TBN bị loại ở vòng bảng. Trong lúc ĐT TBN đi xuống thì chất lượng phòng ngự cũng đi xuống theo, bởi ngoài Ramos và Pique, Del Bosque không biết nên tin cậy ai để giao trọng trách bảo vệ cầu môn.

Trong 45 phút hiệp 1 trước ĐT Đức, Pique và Ramos đã trở lại với sự ổn định. Ramos đứng trước để đánh chặn còn Pique đứng phía sau để bọc lót, một kiểu đá cặp mà người ta ít khi được thấy trong bóng đá kể từ thời đỉnh cao của cặp trung vệ nổi tiếng Nemanja Vidic - Rio Ferdinand ở Manchester United. Ramos còn gây ra một vài phen sóng gió cho Đức trong các pha bóng chết, còn Pique thì không có gì ấn tượng nhưng ít nhất cũng không mắc sai sót nào.

Và họ lại được bảo vệ bởi 2 tiền vệ đứng phía trước mình. Bruno và Sergio Busquets là những người dày dạn kinh nghiệm, do vậy họ chỉ chơi một cách căn bản để tránh nảy sinh nhiều nguy cơ từ đối phương khi có bóng. Bruno chuyền rất chính xác nhưng không phiêu lưu lên cao để bảo đảm Pique và Ramos có chỗ dựa, còn Busquets chuyền bóng đơn giản để hạn chế Đức lấy được nhiều bóng.

Có lẽ 45 phút hiệp 1 trước người Đức là 45 phút tốt nhất về phòng ngự mà TBN đã thể hiện trong cả năm 2014. Và thật muộn màng khi nhận xét đó được đưa ra khi TBN đã kết thúc năm với một vết đen từ kỳ World Cup. Nhưng Del Bosque đã ít nhất nhận ra rằng ông đang có gì trong tay mình, một cặp trung vệ tuy không còn ở đỉnh cao nhưng giàu kinh nghiệm và biết kết hợp với nhau, cùng những tiền vệ phòng ngự đáng tin cậy. Vả lại, EURO 2016 cũng không còn quá xa.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm