Các cầu thủ của Madrid đã có quyền họp báo

03/01/2013 22:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Việc các cầu thủ tham gia họp báo là một chuyện bình thường ở bất cứ một CLB bóng đá nào, nhưng ở Real Madrid, sự kiện Iker Casillas và Cristiano Ronaldo xuất hiện trước báo chí trong những ngày qua có thể được coi là một điều vừa cũ, vừa mới.


Casillas và Ronaldo trong một cuộc họp báo - Ảnh Getty

Nói vừa cũ vừa mới bởi vì trước đây, chuyện các cầu thủ của đội bóng hoàng gia tham gia họp báo hàng tuần là một việc làm tự nhiên, nhưng từ tháng 7/2012 tới nay, tức là trong nửa năm qua, các thành viên của đội bóng áo trắng thường chỉ được tham gia các hoạt động quảng cáo có tiền, còn chuyện thực hiện những cuộc trả lời phỏng vấn cá nhân cho giới truyền thông Tây Ban Nha là một điều cấm kỵ, chưa kể họ cũng không có quyền tham gia các buổi gặp mặt với báo chí ở giữa các tuần.

Bình luận về sự kiện này, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano nhấn mạnh: “Với chính sách coi giới truyền thông như kẻ thù, Real Madrid đã giữ một khoảng cách bắt buộc với báo chí nhưng giờ đây thì không thể như thế nữa. Kẻ thù của Real Madrid không phải là báo chí mà là 16 điểm cách biệt với Barca và bảy điểm với Atletico cùng lối chơi kém cỏi của đội bóng. Nó còn là hậu quả của sự cấu véo lẫn nhau, sự tấn công quá đáng vào Casillas, chiếc áo của Oezil mà Ramos mặc vào, việc Cristiano không tái ký hợp đồng và nhiều sự việc khác”.

Nhà lãnh đạo của tờ báo thể thao hàng đầu của Tây Ban Nha đánh giá quyết định để các cầu thủ trở lại họp báo là một bước chuyển biến tích cực nhằm cải thiện hình ảnh của Real Madrid, đồng thời gợi ý đội bóng hoàng gia cũng nên thông tin kịp thời về tinh hình y tế của CLB, chứ đừng để xảy ra những bất ngờ như trường hợp của Pepe.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm