Bức tường thành của Simeone đã sụp đổ

22/09/2014 08:22 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm thứ Bẩy, Atletico không thua nhưng cái cách mà đội bóng của HLV Diego Simeone giành được 1 điểm trước Celta Vigo từ trận hòa 2-2 không khác gì một thất bại.

Hôm thứ Tư giữa tuần, Atletico thua 2-3 trước Olympiakos ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League. Trước Celta, vẫn là những sai lầm từ hàng thủ đã biếu không cho đội khách những bàn thắng.

Thủ làm rồi... thủ phá

Cả hai bàn thua mà Atletico phải nhận đều xuất phát từ những sai lầm sơ đẳng. Trong bàn thắng mở tỷ số của Celta, Godin là người mắc lỗi trực tiếp. Anh không thể theo kèm để Pablo Hernandez tung ra cú đánh gót điệu nghệ. Trước đó là pha bọc lót thiếu ăn ý giữa Miranda và Koke dẫn đến tình huống tấn công của đối phương. Ở bàn thua thứ hai, đến lượt Miranda mắc lỗi. Trung vệ của Atletico đã truy cản trái phép Planas dẫn đến quả 11m cho Celta.

"Tình huống thua đầu tiên thật hiếm", Diego Simeone nói về hai bàn thua của Atletico. "Nhưng ở bàn thứ hai, nó là một quả 11m xứng đáng. Điều tôi muốn nói là chúng tôi đã phải nhận tới 2 quả 11m trong 3 bàn thua gần nhất ở Liga. Rõ ràng, hàng thủ của Atletico đang gặp vấn đề". Godin và Miranda đã cùng nhau ghi bàn trong trận đấu này nhưng điều đó không thể phủ nhận một thực tế là cặp trung vệ của Atletico đang có dấu hiệu bất ổn. Họ chơi thiếu an toàn và liên tục mắc lỗi.

Mùa giải năm ngoái, Atletico chỉ để lọt lưới 26 bàn trong 38 trận ở Liga. Họ đăng quang với tư cách là đội có hàng thủ chắc chắn nhất trong lịch sử giải đấu. Tất cả đã thay đổi trong mùa giải này. Vẫn những con người ấy (chỉ thiếu Felipe Luiz, người đã sang Chelsea) nhưng sau 7 trận đấu (4 ở Liga, 2 ở Siêu cúp TBN và 1 ở Champions League), Atletico đã nhận tới 8 bàn thua. Hai trận gần nhất, họ lọt lưới đến 5 bàn với cùng một kịch bản là những sai lầm của hàng thủ.

Thành công của Atletico dưới thời Simeone gắn liền với sự chắc chắn của hàng thủ nhưng giờ đây, chính những người mang lại sự tin tưởng nhất lại đang cho thấy những hoài nghi lớn nhất.

Griezmann không thể thay được Mandzukic

Bán Diego Costa, Atletico đã có Mandzukic để thay thế. Trước khi dính chấn thương, tiền đạo người Croatia đã liên tục ghi bàn. Nhưng việc anh nghỉ 10 ngày đã khiến cho hàng công của Atletico rơi vào khủng hoảng thực sự. Diego Simeone buộc phải sử dụng Antoine Griezmann, người thiên về chạy cánh, đá như một trung phong. Chính quyết định này đã khiến cho hàng công của Atletico có nhiều những xáo trộn.

Sự cơ động là điểm mạnh của Antoine Griezmann. Nhưng tiền đạo người Pháp chưa mang lại hiệu quả cao nhất trong những trận đấu mà anh ra sân. Cầm bóng quá nhiều, xử lý điệu và có phần rối rắm, Griezmann luôn khiến cho những đường lên bóng nhanh của Atletico bị chậm lại và đánh mất tính bất ngờ. Ở trận đấu với Celta, cứ sau mỗi tình huống Griezmann để mất bóng, các camera lại quay về phía khán đài nơi Simeone ngồi với tư cách là một khán giả (bị treo giò 8 trận). Ban đầu nhà cầm quân này im lặng nhưng về sau, ông nhấp nhổm, thể hiện sự ngao ngán trên khuôn mặt.

"Griezmann là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy đang hoàn thiện và tôi hài lòng khi có được cậu ấy", Simeone đã nói sau trận thua 2-3 trước Olympiakos. Đến trận hòa 2-2 với Celta, dù không hài lòng, ông vẫn bảo vệ cậu học trò mới: "Cậu ấy không phải điều chỉnh điều gì cả. Cậu ấy là một người khác biệt. Tôi muốn Griezmann chơi một thứ bóng đá khác. Cậu ấy cần thêm chút thời gian để thích nghi. Tôi tin Griezmann sẽ hoàn thiện mình trong thời gian tới".

Atletico đã bỏ 30 triệu euro để đưa Griezmann về với Calderon. Với một bản hợp đồng giá trị như thế, Simeone tin rằng ông sẽ khai thác tốt nhất khả năng của cựu tiền đạo CLB Sociedad. Nhưng trước khi chờ đợi Griezmann bùng nổ, Simeone sẽ phải đau đầu với những phương án tấn công bế tắc hiện tại của Atletico.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm