Brazil không thể thiếu Neymar

31/03/2015 05:52 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Brazil bị Đức loại ở Bán kết World Cup 2014, phần lớn CĐV của họ đều tin rằng còn rất lâu nữa đội tuyển Vàng-xanh mới lấy lại được vị thế của họ, nhất là khi Carlos Dunga, người đã thất bại ở Nam Phi trước đó 4 năm và bị chỉ trích rất nhiều về lối chơi, được tái bổ nhiệm làm HLV trưởng.

Nhưng sau 8 tháng, bầu không khí lạc quan lại đang tràn ngập xứ sở Samba. Trận thắng 1-0 trước Chile vừa qua là chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Brazil kể từ sau thất bại ở World Cup tới nay. Thống kê về đội tuyển Brazil kể từ trận thua Đức tới nay là rất ấn tượng: Họ toàn thắng cả 8 trận đã chơi, ghi 18 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Neymar đương nhiên vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất của Brazil. Anh là chân sút số 1 của đội, là đội trưởng, và là thủ lĩnh tinh thần trong phòng thay đồ. Ở độ tuổi 23, Neymar đã hoàn tất chặng đường từ một cầu thủ hứa hẹn trở thành trụ cột của Brazil.

Trong 18 bàn mà Brazil đã ghi dưới triều đại thứ hai của Dunga, Neymar đã đóng góp 8 bàn, chiếm gần một nửa. Và ngoại trừ hai lần bị thay ra ở phút bù giờ, tiền đạo của Barca đã chơi mọi phút trong 8 trận vừa qua của Brazil.

Cho dù được bố trí đá cao bên cánh trái hoặc vai trò tự do trên hàng công, Neymar đều là cầu thủ đáng tin cậy nhất của Brazil trong việc tìm mành lưới đối phương. Neymar là trụ cột của Brazil dưới thời Felipe Scolari và điều tương tự đang tái diễn với Dunga, và đó là lý do tại sao ngay cả ở những trận giao hữu, tiền đạo của Barca cũng chơi trọn trận.

Trong chiến thắng 1-0 của Brazil trước Chile, Neymar là cầu thủ duy nhất giữ được vị trí trên hàng công, khi Oscar, William và Roberto Firmino (những người đá chính trước Pháp) phải ngồi dự bị cho Philippe Coutinho, Douglas Costa và Luiz Adriano. HLV Dunga đã có 5 sự thay đổi người trong trận đấu này, nhưng Neymar vẫn không thể đụng đến.

Với Neymar trên sân, Brazil đã không thua trong một năm rưỡi với 20 chiến thắng và 2 trận hòa trong 22 trận. Thất bại gần nhất của Neymar với Brazil xảy ra hôm 14/8/2013 (thua Thụy Sĩ 0-1). Trong hai thất bại hiếm hoi của Brazil trong năm 2014, đều tại World Cup trước Đức (1-7) và Hà Lan (0-3), Neymar không có mặt.

Xa hơn, kể từ khi Neymar được triệu tập lên ĐTQG năm 2010, Brazil đã chơi 62 trận với tiền đạo của Barca trong đội hình và họ đã thắng tới 43 lần, hòa 12 và chỉ thua 7, đạt tỷ lệ chiến thắng xấp xỉ 70%. Nhưng khi vắng Neymar, tỷ lệ chiến thắng của Brazil chỉ còn là 62,5% (đá 8 trận, thắng 5 và thua 3).

Với bàn thắng vào lưới Pháp hồi giữa tuần trước, Neymar đã có bàn thứ 43 cho Brazil sau 62 trận, và anh chỉ còn kém 4 huyền thoại Pele (77 bàn), Ronaldo (62 bàn), Romario (55 bàn) và Zico (48 bàn) trên danh sách những chân sút vĩ đại nhất của Selecao. Ở độ tuổi 23, Neymar vẫn còn nhiều thời gian để chinh phục, kể cả là kỷ lục của Pele.

Dunga không nhận công lao về mình

Brazil đã toàn thắng cả 8 trận dưới triều đại thứ hai của Dunga nhưng vị HLV này phủ nhận công lao của ông. Thay vào đó, ông cho rằng nỗ lực của các cầu thủ mới đưa Brazil tới chiến thắng.

"Tôi hài lòng với các cầu thủ, với cách mà họ giải quyết mọi thứ sau thảm bại ở World Cup. Họ đang làm việc rất chăm chỉ. Họ biết trách nhiệm của mình khi chơi cho ĐTQG. Họ khao khát thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vào lúc này, họ vẫn đang học hỏi cách tiếp cận trận đấu của tôi, nhưng chừng nào họ còn thi đấu vì nhau, chúng tôi vẫn ổn", Dunga cho biết.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm