Bị ruồng rẫy, Granero vẫn một mực bảo vệ Real và Mourinho

14/11/2012 23:09 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) – Tiền vệ Esteban Granero khẳng định rằng Real Madrid không có lỗi gì trong việc để một số tài năng trẻ sáng giá do chính mình đào tạo rời khỏi sân Bernabeu trong đó có anh và Juan Mata.


Granero khi còn khoác áo Real - Ảnh Getty

Thời gian gần đây, HLV Jose Mourinho nói riêng và Real nói chung đã bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ vì cách họ đối xử bất công với những cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Castilla. Real Madrid, đặc biệt là dưới thời Mourinho, luôn đổ ra cả đống tiền để chiêu mộ các ngôi sao đã thành danh thay vì đặt niềm tin vào các tài năng trẻ. Cách làm này hoàn toàn trái ngược với kình địch Barca.  

Tuy vậy, Granero cho rằng đây là cách tốt nhất để giúp Real đi đến thành công và những cầu thủ như anh đôi khi cần phải tới nơi khác để hoàn thiện nốt khả năng. Trong mùa Hè vừa qua, Granero đã rời Real để đầu quân cho QPR của Premier League do không được ra sân thường xuyên.

“Tất nhiên là Real Madrid muốn đôn nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ lên đội một. Nhưng vấn đề là bạn phải là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới nếu muốn được chơi cho Real Madrid. Do đó, đây không phải là một thất bại của Real Madrid. Nếu bạn không đủ giỏi, bạn sẽ phải tìm đường ra nước ngoài. Còn nếu bạn có tài năng và tìm được chỗ đứng ở đội một thì thật tuyệt vời”, Granero bảo vệ đội bóng cũ.

“Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất thế giới nên chơi bóng cho họ, đặc biệt là các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ, là không hề dễ dàng. Nếu mọi thứ quá dễ dàng, đội bóng đã không xuất sắc và vĩ đại như thế”, tiền vệ người TBN khẳng định.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm