Barcelona: Với Vidal, Enrique tái tạo công thức chiến thắng?

09/12/2016 06:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm có tính bước ngoặt của cả mùa giải đã xuất hiện với Barcelona, ở Camp Nou vào đêm thứ Ba vừa rồi tại Champions League, trong chiến thắng trước Monchengladbach.

Có phải là sự trở lại của đội trưởng Andres Iniesta? Không phải, anh đã ra sân trong trận Kinh điển. Cú hat-trick của Arda Turan tạo ra khác biệt? Cũng không đúng, vì tiền vệ người Thổ Nhĩ Kì không phải là lựa chọn chính thức ở cánh trái. Người đó phải là Aleix Vidal, hậu vệ 27 tuổi đến từ Tarragona, người bị HLV Luis Enrique "treo giò" đến 3 tháng vì rất nhiều lý do.

Sự trừng phạt của Luis Enrique

Hai tháng trước, những kí giả hâm mộ Luis Enrique ở xứ Catalunya, như phát cuồng với sự mạo hiểm chiến thuật mà HLV 46 tuổi này thực hiện: Sơ đồ 3-4-3 với Javier Mascherano đá ở cánh phải. Nhà đương kim vô địch La Liga chơi hẳn kiểu phòng ngự trước Leganes hay Sporting Gijon, với 3 hoặc sau đó chuyển thành 5 cầu thủ tham gia phòng ngự ở phần sân nhà.

Dĩ nhiên, thử nghiệm chiến thuật và sự thích ứng của các cầu thủ luôn mang đến những phương án phụ cho HLV Luis Enrique. Nhưng có một sự thật khác, ông cố che giấu điểm yếu bên cánh phải vào thời điểm đó, khi Sergi Roberto chấn thương, Douglas Perreira bị đẩy sang Sporting Gijon, và quan trọng nhất, Aleix Vidal không được ngó ngàng sau thảm họa Alaves.

Camp Nou đã hồi sinh Vidal

Camp Nou đã hồi sinh Vidal

Aleix Vidal, người dường như đã bước chân ra khỏi Camp Nou từ tháng 10, bất ngờ xuất hiện trong trận đấu với Monchengladbach, và chơi bóng như thể, ngày mai anh không còn là người của Barcelona nữa.

Lý do của sự trừng phạt không phải vì thái độ thiếu tích cực của hậu vệ 27 tuổi này, theo truyền thông thân Barca, mà HLV người Asturias thấy rằng, Aleix Vidal thiếu những tình huống có tính trừng phạt trong mỗi pha tấn công. Đó có thể là một đường chuyền độc, một cú sút quyết đoán, một pha phối hợp một hai với Leo Messi tạo ra áp lực lên hệ thống phòng ngự của đối thủ. Và anh còn thường xuyên mắc lỗi phòng ngự, chọn vị trí kém, đọc tình huống tồi.

Tất cả những gì không đáng hài lòng nhất, Vidal đều có đủ ở đầu mùa, nhưng phần quan trọng hơn, Luis Enrique không thấy khả năng nhận thức và sửa chữa thiếu sót từ hậu vệ người Tarragona. Anh giống như bị nhận một quả phạt đền vì sai lầm của mình. 3 tháng đó, là quãng thời gian kinh khủng với Vidal, như anh tự thú. Anh tập luyện gấp đôi bình thường, để cố gắng đạt lại trình độ tốt nhất, và chờ đợi cơ hội từ HLV Luis Enrique.

Cho đến khi trận Kinh điển tố cáo những hạn chế của đội bóng xứ Catalunya bên cánh phải, HLV người Asturias buộc phải thay đổi thái độ một lần nữa với Vidal, theo chiều hướng tích cực, bằng cách để anh đá chính trận gặp Monchengladbach, và bắt đầu nhận lại thành quả từ người từng bị bỏ rơi này.

Sự giải phóng của Barcelona

Ivan Rakitic, người đang đánh mất phong độ trầm trọng thời gian vừa qua, thật ngạc nhiên, lại là một trong những cú hích để Aleix Vidal trở lại. Tiền vệ người Croatia không còn đảm đương được khả năng tấn công, trở thành một trong những điểm dễ bị tấn công nhất của Barcelona, và lại luôn chiếm một suất đá chính, khiến nhà đương kim vô địch La Liga đánh mất những lựa chọn tươi mới khác như Sergi Roberto.


Một trong những kẻ khốn khổ ở Camp Nou mùa này, Roberto, nên là giải pháp có tính tình huống, nhưng lại bị trói chân ở vị trí hậu vệ cánh phải, và không thể vùng vẫy khi Barca bị pressing mạnh mẽ. Anh bị coi là tội đồ trong trận thua Manchester City ở Champions League, mắc tiếp một sai lầm khác trong trận gặp Sevilla ở La Liga, và ở Kinh điển cuối tuần trước, Sergi Roberto thật khổ sở khi luôn phải chạy theo sau những cầu thủ tốc độ của đối thủ như Ronaldo, Marcelo hay Lucas Vazquez.

Aleix Vidal, trong khi đó, đã xuất hiện trở lại như một nhân tố có tính cải cách về hệ thống cho Barcelona. Và nếu Vidal có thể đến gần với đẳng cấp của Alves trong thời gian tới, chẳng phải là Luis Enrique đã chiến thắng trong việc tái tạo lại một cầu thủ chạy cánh hoàn hảo, và tiến một bước dài trong cuộc cải tổ lối chơi của Barcelona?

1 Hậu vệ người Tarragona mới có được 1 pha kiến tạo thành bàn từ đầu mùa bóng, đó là đường chuyền để Arda Turan lập công trong trận gặp Monchengladbach.

4 Aleix Vidal mới được đá chính trong 4 trận của Barcelona mùa này.

8 Trong trận đấu với Monchengladbach, số đường chuyền của Vidal chiếm 8% tổng số đường chuyền của cả đội theo thống kê của Opta.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm