Barcelona: 'Vô đối' vẫn cần thêm người

06/12/2015 13:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi thứ ở Camp Nou đang diễn ra một cách quá tốt đẹp, thậm chí nhiều cules đã nghĩ về cú “ăn ba” thứ hai liên tiếp. Nói thế là bởi từ phong độ, lối chơi cho tới nhân sự, Barca đều cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ của họ.

Leo Messi đã bình phục chấn thương để cùng Neymar, Luis Suarez hợp thành bộ ba “MSN” khét tiếng. Và vào tháng 1 tới, Barca sẽ có 2 sự bổ sung quan trọng là hậu vệ phải Aleix Vidal và tiền vệ Arda Turan. Hai cầu thủ này đã cập bến Camp Nou từ hồi mùa Hè vừa qua nhưng họ chỉ được đăng ký thi đấu từ tháng 1 tới sau khi án phạt của FIFA hết hiệu lực.

Enrique vẫn cần người

BLĐ Barca sẵn sàng làm mọi thứ theo yêu cầu của Luis Enrique để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của mùa bóng. Trong những cuộc họp báo gần đây, Enrique không che giấu rằng ông cần ít nhất một sự bổ sung nữa cho đội hình từ tháng 1 tới, cho dù Vidal và Turan đã có thể thi đấu.

Vidal là một hậu vệ phải có thể đá tiền vệ phải trong khi Turan là một tiền vệ cánh nên hàng thủ và tuyến giữa không phải là mối bận tâm của Enrique. Vị trí mà HLV người Asturias muốn tăng cường chính là tiền đạo. Bộ ba “MSN”, đặc biệt là Neymar và Suarez, đang chơi thăng hoa, tuy nhiên, Enrique cần một phương án dự phòng mỗi khi một trong ba cầu thủ này cần được nghỉ ngơi hoặc trong trường hợp tồi tệ nhất là dính chấn thương.

Valencia 1-1 Barcelona: Barca đánh rơi chiến thắng, thành Madrid áp sát ngôi đầu

Valencia 1-1 Barcelona: Barca đánh rơi chiến thắng, thành Madrid áp sát ngôi đầu

Mạch thắng tại La Liga của Barcelona đã dừng lại ở con số 6, sau khi Valencia xuất sắc giành lại 1 điểm từ tay đội bóng xứ Catalonia trong trận đấu vừa diễn ra tại vòng 14 La Liga.

Cần nhớ rằng Messi vừa trở lại sau chấn thương trong khi Suarez và Neymar đã cày ải liên tục từ đầu mùa tới nay. Vì vậy, không thể loại trừ khả năng một trong số họ bị quá tải hoặc chấn thương khi bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải, thời điểm mà mật độ thi đấu sẽ rất lớn. Trong tay Enrique vẫn còn hai tiền đạo dự phòng là Munir El Haddadi và Sandro Ramirez, nhưng rõ ràng hai tài năng trẻ này chưa thể là sự lựa chọn đáng tin cậy ở những trận đấu quan trọng.

Barca sẽ mua ai?

Tuy nhiên, mục tiêu chuyển nhượng của Barca phải đáp ứng được yêu cầu: miễn phí. Nhiều khả năng đó sẽ là một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm để bổ sung cho bộ ba “MSN” nhưng anh ta sẽ chỉ có giá 0 euro, hoặc được đem cho Barca mượn. Lý do rất đơn giản: Quỹ lương lên đến mức trần buộc Barca phải cắt giảm hoặc chi ít nhất có thể. Vì thế, họ không thể vung tay mua sắm kiểu như thương vụ Suarez vào mùa Hè 2014 nữa.

Mục tiêu số 1 của Barca trong nhiều tháng qua là Nolito của Celta Vigo. Nolito không chỉ là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Liga hiện tại mà anh còn là học trò cũ của Enrique ở cả Celta Vigo lẫn Barca B. Tuy nhiên, vấn đề là Nolito có mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 18 triệu euro và rất khó để Barca chi ra ngần đấy tiền cho tiền đạo của Celta.

Do đó, Barca sẽ phải hướng tới những mục tiêu khác dù Nolito rất hợp với họ. Theo Mundo Deportivo, Barca đã nhắm tới Ezequiel Lavezzi của PSG. Lavezzi là một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm và quan trọng hơn, anh sẽ đáo hạn hợp đồng với PSG vào tháng Sáu tới, tức Barca có thể đưa cựu cầu thủ Napoli về Camp Nou theo dạng miễn phí. Lavezzi là một tiền đạo đa năng, có khả năng hoạt động rộng và rất hợp với triết lý của Enrique.

Một mục tiêu khác cũng rất khả thi với Barca là Alexandre Pato, tiền đạo người Brazil từng sút tung lưới Barca ngay tại Camp Nou khi còn khoác áo AC Milan. Pato dù còn khá trẻ nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm và hiện đang đá cho Sao Paulo theo dạng cho mượn từ Corinthians. Như Lavezzi, Pato sẽ là sự lựa chọn “ngon, bổ, rẻ” đúng với yêu cầu của Barca.

Tuy nhiên, việc Barca chiêu mộ Pato, Lavezzi hoặc một ai khác sẽ chỉ được quyết định trong một tháng nữa, khi Giám đốc kỹ thuật Robert Fernandez và Enrique lựa chọn được người thích hợp nhất.

0 Bộ đôi Munir và Sandro vẫn chưa ghi được bàn nào cho Barca ở Liga và Champions League mùa này. Cả 5 bàn mà họ ghi được mùa này đều diễn ra ở Cúp nhà Vua.

73 Bộ ba Messi-Suarez-Neymar đã ghi 73% số bàn của Barca trên mọi giải đấu mùa này (43/59 bàn).

2 Lavezzi mới ghi vỏn vẹn 2 bàn cho PSG mùa này sau 15 lần ra sân.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm