Barcelona trước thềm chung kết cúp Nhà vua: Hàng thủ thủng lỗ chỗ

18/05/2012 13:09 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH)- Puyol phẫu thuật đầu gối, Daniel Alves nghỉ 6 tuần và Abidal cũng không thể ra sân, chưa bao giờ cơn khủng hoảng hàng thủ lại nặng nề như hiện tại đối với Barcelona. Dù còn hơn một tuần nữa trận chung kết cúp Nhà Vua mới diễn ra nhưng ngay từ lúc này, những lo lắng đã xuất hiện đối với đội bóng xứ Catalunya.

Hai ngày trước, Barca đón thêm hung tin từ chấn thương của Alves. Do không may, hậu vệ người Brazil đã bị gẫy xương đòn trong một buổi tập. Ca phẫu thuật ngay sau đó khiến Alves phải nghỉ từ 6-8 tuần. Điều này cũng đồng nghĩa anh không thể dự trận chung kết cúp Nhà Vua với Bilbao.

Alves là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương của Barca. Trước đó, Abidal đã phải nghỉ từ đầu tháng Tư do phải tiến hành ghép gan. Puyol vừa phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối khiến anh phải nghỉ 6 tuần, đồng nghĩa với việc không thể dự Euro 2012 cùng ĐT Tây Ban Nha. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Pep chỉ có 3 sự lựa chọn cho hàng thủ là Pique, Mascherano và Adriano. 



Barca đang vướng nỗi lo hàng thủ- Ảnh Getty

Trong bối cảnh ấy, Pep sẽ phải đôn ít nhất một cầu thủ từ đội trẻ lên và cái tên Montoya sẽ được kì vọng nhiều nhất. Tuy nhiên, vấn đề là cầu thủ này lại không có nhiều kinh nghiệm thi đấu nên sẽ tương đối mạo hiểm nếu để Montoya đảm nhiệm một cánh (nhiều khả năng là cánh phải) ở hàng thủ.

Một khả năng khác là có thể Pep sẽ kéo Busquets về đá trung vệ và tung Keita đá chính ngay từ đầu. Trong quá khứ, ở những thời điểm khủng hoảng hàng thủ, đã nhiều lần Busquets được bố trí đá ở vị trí đó và điều đáng nói là anh chơi tương đối tốt.

Tuy nhiên, nếu để Busquets đá thấp cũng có nghĩa Barca sẽ thiếu đi một tiền vệ phòng ngự từ xa hiệu quả. Keita có đẳng cấp nhưng sự chậm chạp của tiền vệ người Mali sẽ không thể có được sự bọc lót hiệu quả cho các chuyên gia phòng ngự “đóng thế” như Mascherano hay Busquets.  Cần phải nhớ rằng trong đội hình của Bilbao có những cầu thủ tấn công khá sắc như De Marcos hay Muniain. Do đó, nếu không có được một bức tường phòng ngự có sự chắc chắn cần thiết khả năng hàng thủ của Barca bị xuyên thủng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Còn một phương án nữa là Barca sẽ chơi với sơ đồ 3-4-3, nghĩa là sẽ sử dụng cả 3 hậu vệ đúng nghĩa mà Pep đang có. Trong mùa bóng này, đã nhiều lần Pep sử dụng sơ đồ này. Tuy vậy, tính hiệu quả lại chưa đạt đến tầm cao nhất nhưng trong bối cảnh hàng thủ đang bị hạn chế trong lựa chọn, đây cũng là một nước cờ khả thi, nhất là khi Bilbao cũng là đội bóng chơi thiên về tấn công.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm