Barcelona tiếp thị ở nước Mỹ

25/07/2018 14:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả những ai cần phải ra đi mùa Hè này ở Barcelona đều có tên trong chuyến bay tới nước Mỹ vào chiều ngày hôm nay, ngoại trừ Douglas Pereira, người đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để chơi bóng cho Sivasspor theo bản hợp đồng cho mượn.

Mục tiêu đầu tiên mà HLV Ernesto Valverde muốn thực hiện ở nước Mỹ chính là tăng thêm giá trị cho Aleix Vidal, André Gomes, Lucas Digne, Jasper Cillessen, Rafinha Alcántara, Munir El Haddadi, Yerry và Marlon Santos, những người đã đặt một chân ra khỏi Camp Nou, nhưng chưa có một lời đề nghị hợp lý nào tìm đến với họ. Và ban lãnh đạo Barcelona thì muốn giải quyết sớm những vướng mắc này cùng lúc với việc có thêm được hai ngôi sao chất lượng nữa.

"Bạn cần nhận thức được khía cạnh kinh tế trong vấn đề này", kí giả Juan Manuel Diaz bình luận trên Sport, "Tất cả những cầu thủ muốn rời Camp Nou phải dựa trên những giá trị thể thao mà họ mang lại, và đó là lý do mà Ernesto Valverde buộc phải đưa họ tới nước Mỹ, dù đó không phải là ý kiến hay vào thời điểm này. Thậm chí, nếu cần thiết, một số người có thể xuất hiện trong trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Sevilla vào giữa tháng 8 tới".

Barcelona bị tố 'trả thù' Roma ở Champions League khi thẳng tay 'cướp' Malcom

Barcelona bị tố 'trả thù' Roma ở Champions League khi thẳng tay 'cướp' Malcom

Barcelona đã bất ngờ nhảy vào phút cuối và nẫng tay trên trong thương vụ Malcom, ngay cả khi AS Roma đã đạt thỏa thuận với Bordeaux.

Về khía cạnh thương mại, đó là một ý tưởng không thể tranh cãi. Người ta không thể chuyển nhượng một cầu thủ thiếu thực tiễn thi đấu, và có vẻ như là không có chút giá trị nào ở xứ Catalunya, một kẻ thừa thãi và không nhận được sự tôn trọng từ câu lạc bộ nếu bị bỏ lại trong chuyến du đấu của Barcelona.

Và mọi thứ thì khá rắc rối với Pep Segura và Eric Abidal. Họ không tìm ra được cách giải quyết đúng đắn cho những cái tên nằm ngoài kế hoạch của HLV Ernesto Valverde, dù phần lớn trong số những người được kể tên ở trên đều muốn ra đi, ngoại trừ Munir El Haddadi, như bất kì một tài năng trẻ nào khác từ La Masia, luôn mong muốn một lần có cơ hội cạnh tranh ở Camp Nou.

Nhưng ai là người phải chịu trách nhiệm cho câu chuyện này? Josep Bartomeu, Luis Enrique hay Robert Fernandez, những người làm xáo trộn bầu không khí bóng đá thuần khiết ở Camp Nou, và để lại một hiện trường ngổn ngang của những "nguyên liệu" khác xa về bản chất so với giá trị truyền thống của đội bóng xứ Catalunya?

Mỗi người trong số họ phải chia nhau hứng lấy những chỉ trích, và phần còn lại, một cách không phóng đại, để dành cho Ernesto Valverde. Chính HLV người Extremadura tạo ra tình thế nhùng nhằng này, khi tiết lộ quá sớm kế hoạch sử dụng nhân sự của mình ở mùa bóng mới, với mong muốn có được một đội hình gọn gàng và những cầu thủ chất lượng để cạnh tranh hơn tại Champions League.

Và giờ thì chính ông và Barcelona nhận lấy hậu quả không lường trước, khi tất cả các câu lạc bộ ở châu Âu nắm được yếu huyệt của họ trên bàn đàm phán, đó là mong ước tống khứ những cầu thủ này càng sớm càng tốt.

Valencia, Lyon, Everton, Sevilla, Arsenal, AC Milan hay thậm chí là câu lạc bộ hạng 2 của Anh là Wolverhampton Wanderers, cũng có thể gõ cửa phòng làm việc của Chủ tịch Josep Bartomeu như sắp sửa ban ơn cho ông và các cộng sự bằng cách hỏi mượn hoặc mua các cầu thủ này với giá rẻ hơn giá trị mà đội bóng xứ Catalunya mong muốn.

Đó thật sự là sự xúc phạm đối với một câu lạc bộ lớn như Barca, khi họ bị ép vào thế buộc phải thương lượng, với hi vọng giải thoát được những gánh nặng về tài chính và đội hình. Trong khi lẽ ra việc bán cầu thủ phải trở thành một hoạt động kinh doanh có lãi với Pep Segura và Eric Abidal.

Đó là một cục diện không thể sửa chữa với bộ đôi này, khi họ bị Ernesto Valverde đặt vào thế phải giải quyết êm thấm những vấn đề nhân sự trước khi đội bóng xứ Catalunya trở lại Tây Ban Nha. Nhưng không còn cách nào khác ngoài việc hi vọng những người này sẽ thể hiện được nhiều điều ở nước Mỹ, vì nếu không, thì chính tương lai của họ cũng sẽ chẳng đi tới đâu.

Barca gặp đại diện của Willian

Chelsea thì đã chính thức từ chối đàm phán với Barcelona về thương vụ Willian da Silva, nhưng đội bóng xứ Catalunya không chịu bó tay. Theo AS, người đại diện của Willian là Giuliano Bertolucci đã có mặt ở Barcelona để thảo luận với ban lãnh đạo câu lạc bộ này về một vụ chuyển nhượng có thể xảy ra trong tầm tay, trong cuộc gặp này, hai bên sẽ bàn chi tiết về bản hợp đồng, mức lương cũng như kế hoạch của đội bóng với tiền vệ người Brazil, trước khi bộ đôi Kia Joorabchian và Pini Zahavi, những người đứng đằng sau tiền vệ 30 tuổi này làm việc với Chelsea. Tuy nhiên, cũng theo AS, Barcelona sẽ không bỏ ra số tiền quá lớn cho một cầu thủ đã 30 tuổi như Willian.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm