Barcelona: Ter Stegen sẽ là Manuel Neuer 2.0?

25/01/2015 19:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vị trí thứ 3 trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2014 khiến Manuel Neuer trở thành thủ môn được thèm muốn nhất vào thời điểm này. Bởi chẳng có đội bóng nào lại không muốn sở hữu một thủ môn tài năng và toàn diện như Neuer.

Nhưng Barca có thể là một ngoại lệ, khi họ đang sở hữu một thủ môn người Đức khác với tài năng không kém: Marc Andre ter Stegen. Mới 22 tuổi, Ter Stegen hoàn toàn có thể đạt tới đẳng cấp của người đàn anh ở đội tuyển Đức trong một vài năm tới.

Barca cũng sở hữu “một Neuer”

Ter Stegen chỉ phải thực hiện một pha cứu thua thực thụ trong trận thắng 1-0 của Barca trước Atletico ở Tứ kết lượt đi Cúp nhà Vua vừa qua, nhưng anh vẫn là một trong hai cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất bên cạnh Lionel Messi. Lý do? Ter Stegen đã thể hiện khả năng chơi bóng bằng chân tuyệt hảo không kém một tiền vệ đích thực nào.

Cánh trái, cánh phải, bóng ngắn, bóng dài. Tất cả đều không phải là vấn đề với Ter Stegen. Anh thực hiện những đường chuyền chính xác như đặt đến mọi vị trí trên sân mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Ter Stegen đã thực hiện 31 đường chuyền chính xác trong trận thắng Atletico, chỉ kém 2 cầu thủ khác của đội khách là Koke (39) và Arda Turan (36).

Khả năng chơi chân của Ter Stegen chính là món quà vô giá cho một đội bóng như Barca, vốn luôn phát triển bóng từ vị trí thủ môn. Victor Valdes thành công ở Barca nhờ khả năng chơi chân thành thục như một tiền vệ, và Ter Stegen đang ở trên con đường đó.

Neuer đang là thủ môn có khả năng chơi bóng bằng chân tốt bậc nhất thế giới, nhưng Ter Stegen hoàn toàn có khả năng bắt kịp đàn anh ở khía cạnh này. Reina, cựu thủ môn của Barca (1966-1973) và Atletico (1973-1980), đánh giá về Ter Stegen: “Vào thời điểm này, một thủ môn chơi chân không tốt sẽ khó để tồn tại ở Liga. Ter Stegen sẽ còn phải học hỏi, nhưng rõ ràng anh ấy có tố chất của một cầu thủ xuất thân từ La Masia”.

Salvador Sadurni, thủ môn của Barca giai đoạn 1961-1976, thì cho rằng Ter Stegen sẽ theo bước Neuer: “Ter Stegen không khiến tôi ngạc nhiên bởi anh ấy đã làm được điều đó ở Borussia Moenchengladbach. Ter Stegen có phong cách bắt bóng giống Neuer và là thủ môn hoàn hảo cho Barca. Tôi nghĩ rằng Ter Stegen rồi cũng sẽ bắt hay như Neuer”.

Bravo hãy dè chừng

Ter Stegen hiện chỉ được Luis Enrique cho bắt ở các giải đấu Cúp, nhưng với một người tham vọng như anh, chừng đó là chưa đủ. Việc mới được bắt 10 trận (4 ở Cúp nhà Vua và 6 ở Champions League) mùa này là quá ít so với sự kỳ vọng của Neuer.

Nếu là một thủ môn trẻ khác, anh ta sẽ hài lòng với vị trí này, nhưng Ter Stegen thì không. “Tôi hài lòng với sự ủng hộ của người hâm mộ nhưng tôi không thỏa mãn với vai trò của mình hiện tại. HLV chỉ cho tôi ra sân ở Cúp nhà Vua và Champions League nhưng tôi muốn được bắt ở Liga nữa, cho dù Bravo đang làm tốt”, Ter Stegen nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên Ter Stegen bộc lộ tham vọng được ra sân ở đấu trường Liga. Một thủ môn bình thường sẽ gây ấn tượng từ những pha bắt bóng an toàn. Còn một thủ môn có phong cách sẽ gân ấn tượng mạnh mẽ và dễ dàng hơn từ những đặc điểm khác biệt của anh ta. Valdes được vị nể bởi tài phản xạ, khả năng tập trung và khả năng chơi bóng bằng chân trong sức ép. Tương tự với Ter Stegen, khả năng sử dụng đôi chân thuần tục chắc chắn sẽ tạo cho các cule những liên tưởng đến Neuer, hay chính Valdes của hôm qua.

Mà những liên tưởng ấy, chắc chắn chẳng có lợi cho Claudio Bravo!

0 Ter Stegen vẫn chưa bị thủng lưới bàn nào sau 4 trận bắt ở Cúp nhà Vua mùa này. Còn ở Champions League, anh đã để thua 6 bàn sau 6 trận.

7 Ter Stegen đã giữ sạch lưới 7/10 trận đã bắt mùa này. Trong khi đó, số lần giữ sạch lưới của Claudio Bravo sau 19 trận bắt ở Liga là 12.

12 Cả Ter Stegen và Bravo đều có phí chuyển nhượng trị giá 12 triệu euro khi gia nhập Barca hồi mùa Hè năm ngoái.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm