Barcelona mất tiền vì… Daniel Alves!

03/06/2009 17:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Với phong độ chói sáng của mình trong màu áo Barcelona, hậu vệ cánh phải Daniel Alves đã khiến đội bóng xứ Catalan phải trả thêm cho CLB cũ của anh là Sevilla một số tiền khá lớn theo những điều khoản ràng buộc trong bản hợp đồng.

Trong mùa bóng đầu tiên về khoác áo Barca, Daniel Alves cùng với Leo Messi đã tạo thành mũi giáp công có thể khoan thủng các hàng phòng ngự ở châu Âu bên hành lang cánh phải. Chỉ tính riêng ở La Liga, việc anh đã có 9 đường kiến tạo thành bàn cho đồng đội (hiệu suất chỉ kém Messi và Xavi), cùng 5 bàn thắng được ghi, đã cho thấy sự hiệu quả cũng như phong độ chói sáng của hậu vệ được xem là “truyền nhân của Cafu” này.

Phong độ chói sáng của Alves khiến Barca mất bộn tiền!

Giá trị bản hợp đồng mà HLV Pep Guardiola cùng ban lãnh đạo Barca đưa Alves về sân Nou Camp hồi mùa Hè năm ngoái là 29 triệu euro, cộng thêm đó là điều khoản nếu Alves thi đấu thành công thì Barca sẽ phải chi thêm cho Sevilla 6 triệu euro nữa. Tuy nhiên, theo thông tin tiết lộ từ tờ AS, chi phí mà Barcelona phải trả cho Sevilla trong thương vụ Alves còn lớn hơn thế rất nhiều.
 
Phát biểu trên tờ AS, chủ tịch CLB xứ Andalusia, ông Jose Maria del Nidocho hay: “Chúng tôi đã đúng khi từ chối lời đề nghị mà Chelsea đưa ra. Bây giờ, mọi thứ đang rất có lợi với Sevilla”.

Ông Jose Maria del Nidocho tiếp tục khoe khoang: “Chúng tôi sẽ có thêm 6 triệu euro từ Barca, nếu Alves có được những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo CLB mới. Số tiền này sẽ được chi trả ở từng mùa giải, trong bản hợp đồng kéo dài 4 năm của cậu ấy. Nếu họ bán Alves, chúng tôi sẽ được hưởng số tiền 6 triệu euro nữa, đúng như thỏa thuận. Đó là lý do tại sao chúng tôi tuyên bố chỉ bán Alves với giá 41 triệu euro”.

Chỉ tính riêng mùa này, đội bóng thành Seville đã bỏ túi 2,25 triệu euro nhờ Alves, trong đó có 750.000 euro từ chức vô địch Champions League, 750.000 euro từ chức vô địch La Liga, 250.000 euro cho chức vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 500.000 euro cho việc Barca tham dự Champions League mùa sau.

Đây thực sự là một thương vụ thành công của Sevilla khi họ đưa Daniel Alves về Tây Ban Nha từ CLB vô danh Bahia, với giá vẻn vẹn 1 triệu euro vào năm 2002.

Phương Nguyên (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm