Barcelona: Làm ơn, hãy giữ lại Rafinha!

03/09/2015 14:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cậu bé Samba, là cách gọi sinh động về Rafinha Alcantara, người đã bước khỏi cái bóng của anh trai Thiago, để khẳng định mình trong một gia đình truyền thống về bóng đá. Bố anh đã vô địch thế giới năm 1994, chú anh Moreno, là một tiền vệ nổi tiếng.

Rafinha đã đi qua hết các lứa trẻ của Barcelona, kể từ khi gia nhập La Masia vào năm 13 tuổi, một năm sau anh trai Thiago. Và cũng chỉ mất có 5 năm, để cậu em nhà Alcantara ra mắt đội một của Barcelona ở cúp nhà Vua Tây Ban Nha, trong chuyến làm khách của L’Hospitalet, khi mới 18 tuổi.

Rafinha rất đa năng

Hãy là chính mình, cậu không cần làm gì hết, hãy cho tất cả thấy tài năng của cậu, là lời nhắn nhủ duy nhất của Pep Guardiola tới Rafinha cách đây 4 năm. Trận đấu với L’Hospitalet luôn là kỉ niệm đáng nhớ nhất với tiền vệ mang áo số 12 này. Rafinha biết ơn Pep vì điều đó, người đầu tiên mở cánh cửa tới Camp Nou cho anh.

Không cần phải nhờ đến bàn thắng vào lưới Sevilla ở trận tranh siêu cúp châu Âu mới đây, người ta mới biết Rafinha có thể làm gì cho Barcelona. Tiền vệ 22 tuổi này có cùng kiểu chơi với Thiago, đến mức nhiều nhà báo phải gọi anh là Thiago 2.0. Nhưng Rafinha là Rafinha, hoặc anh chơi ở vị trí mỏ neo giống Sergio Busquets, hoặc đá hộ công như thời còn khoác áo Celta Vigo, lúc thì xuất hiện ở cánh trái thay cho Iniesta, và khi cần lại đá bên cánh phải nếu Rakitic không thể thi đấu. Vừa là người tổ chức trận đấu, vừa có thể đánh chặn, một Rafinha rất đa năng của Luis Enrique.

Thay đổi vị trí không phải là sở thích của Rafinha, nhưng đó dường như lại là số phận của anh, nếu biết từ khi còn là đứa trẻ, tiền vệ 22 tuổi này là bắt đầu ở vị trí thủ môn. Và dù có thế nào, anh luôn là sự lựa chọn tin cậy của Enrique, người dìu dắt và đặt niềm tin rất lớn vào Rafinha.

Khi trở lại Tây Ban Nha để dẫn dắt Celta Vigo, Rafinha là người đầu tiên Lucho nghĩ đến, anh cũng có vị thế tương tự khi HLV người Asturias quay về mái nhà xưa Camp Nou. Rafinha là một trong những mảnh ghép quan trọng để Luis Enrique tạo điểm nhấn cho Barcelona ở mùa trước. Sự linh hoạt và khả năng bao quát trận đấu của Rafinha thật sự đáng nể với một tiền vệ trẻ.

Hãy giữ chân Rafinha

Mùa trước, Rafinha đá 36 trận cho Barcelona trên mọi đấu trường, tham gia trực tiếp vào 18% số bàn thắng của đội nhà. Và con số này ấn tượng không kém: Mỗi trận anh có khoảng 1,6 đường chuyền quan trọng để mở ra chiến thắng. Vì vậy chẳng ngạc nhiên, khi Rafinha được chọn vào danh sách những tiền vệ xuất sắc của La Liga ở mùa trước, còn trước nữa là giành giải thưởng Cầu thủ đột phá nhất của giải, cho những cống hiến trong màu áo Celta Vigo.

Sự phát triển của Rafinha khiến nhiều người phải ngạc nhiên, từ chỗ là người thừa ở Camp Nou, đến mức phải tính đến nước tháo chạy khỏi Barcelona, anh đã xác lập được vị trí trong đội hình của Luis Enrique. Nếu như Thiago chơi theo đúng kiểu của Pep, thì Rafinha hoàn toàn phản anh đúng chất Lucho, rất mạnh mẽ và cực giỏi trong những pha bóng một chọi một. Thể trạng tốt là một lợi thế, nhưng khả năng phán đoán tình huống chính xác mới chính là chìa khóa để Rafinha luôn thành công nếu anh phải phòng ngự.

Đứng trên sân với Leo Messi không bao giờ đơn giản, lại kết nối được với cầu thủ xuất nhất thế giới, cũng như vẫn thể hiện được tài năng của mình còn khó hơn nhiều. Nhưng Rafinha vẫn tìm được cho mình một chỗ đứng ở Camp Nou, nếu có khuyết điểm thì đó là khả năng ghi bàn không như chờ đợi, dù anh là mẫu cầu thủ có thể bùng nổ từ tuyến hai và được đánh giá rất cao ở khía cạnh này. Barca, hãy giữ chân Rafinha trước khi nghĩ đến việc mua một tiền vệ vào mùa Đông.

Không như Thiago, Rafinha chọn đội tuyển Brazil

“Đó là quyết định dễ dàng, tôi luôn cảm thấy mình là người Brazil, tôi muốn được chơi cho đội vàng xanh từ khi còn là một đứa trẻ, Rafinha không mất một giây để đồng ý gia nhập đội tuyển Brazil, khi được Carlos Dunga triệu tập chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Mỹ và Costa Rica”.

Trái với anh trai Thiago, Rafinha đã đi theo tiếng gọi của trái tim mình, dù cơ hội góp mặt ở đội bóng quê hương không nhiều. Anh chỉ may mắn xuất hiện lần này khi Oscar và Ramires chấn thương.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Rafinha đã từng cố thuyết phục Thiago chọn Brazil nhưng không thành công. Khi tiền vệ của Bayern luôn cảm thấy mình là một phần của Tây Ban Nha, ông Mazinho, nhà vô địch thế giới 1994 đã rất thất vọng. Ông từng hi vọng, cả hai cậu con trai sẽ cùng chơi cho Brazil. Nhưng điều này có thể lý giải được, Thiago sinh ở Bari - Italy, còn Rafinha được sinh trên đất Brazil trước khi đến với lò đào tạo La Masia của Barcelona. Rafinha đã khoác áo U16 và U19 của Tây Ban Nha, nhưng anh đã thay đổi ý định khi khoác áo U23 Brazil dự Copa America trẻ năm 2013.

Như vậy, anh em nhà Alcantara sẽ lại chia đôi giống như nhà Boateng, Kevin Prince đá cho Ghana, còn Jerome chọn khoác áo đội tuyển Đức. Lần duy nhất họ cùng đứng trên sân là năm 2011, khi Barcelona gặp BATE Borisov ở Champions League.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm