Barcelona: Đội bóng của những ngôi sao bị cáo buộc trốn thuế

31/10/2015 14:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Leo Messi, Neymar, giờ đến lượt Javier Mascherano, các ngôi sao của Barcelona cứ lần lượt dính vào cáo buộc trốn thuế, với số tiền lên đến cả chục triệu euro.

Chuyện các cầu thủ trốn thuế khi chơi bóng ở châu Âu, đặc biệt là cầu thủ Nam Mỹ, không hiếm, nhưng điều tình cờ là những trường hợp nổi bật nhất lại đều đang khoác áo Barca. Real Madrid, một đội bóng lớn khác của TBN, lại không hề dính dáng đến vấn đề thuế má của các cầu thủ.

Mascherano thú nhận

Cách đây 1 tháng, công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc Mascherano trốn thuế với số tiền hơn 1,5 triệu euro. Theo cơ quan công tố, Mascherano đã che giấu thu nhập từ bản quyền truyền hình thông qua hai công ty đặt tại nước ngoài trong thời gian từ năm 2011-2012, một ở Miami (Mỹ), một ở Madeira (Bồ Đào Nha). Tổng số tiền thuế mà Mascherano gian lận trong năm 2011 là hơn 587.000 euro, và năm 2012 là hơn 967.000 euro.

Tuy nhiên, Mascherano lại im lặng trước cáo buộc này, nên không ai biết ngôi sao Argentina này trốn thuế, cho tới khi mọi việc xong xuôi. Thay vào đó, Mascherano âm thầm nộp 1,5 triệu euro tiền phạt kèm theo 0,2 triệu euro tiền lãi.

Trong phiên tòa hôm 29/10 vừa qua, Mascherano thú nhận chưa đóng một đồng thuế nào cho Chính phủ Tây Ban Nha, sau khi chuyển tới Barcelona từ Liverpool. Thậm chí, khi các công tố viên chưa kịp hỏi thì anh đã nhận sai, với mục đích là tránh một án phạt tù.

Messi chưa thoát tội

Nếu như Mascherano đã thú nhận trốn thuế, thì vụ việc của Messi vẫn kéo dài dai dẳng. Hôm 9/10 vừa qua, người đứng đầu tòa án sơ thẩm số 3 của Gava (Barcelona) tuyên bố sẽ mở phiên tòa xét xử Lionel Messi và cha anh, ông Jorge Messi.

Thông tin này là một cú sốc đối với những cá nhân liên quan bởi chỉ tuần trước thôi, các Công tố viên (thuộc Viện kiểm sát) xác định Messi không dính dáng tới vụ việc này. Họ đồng tình với lời bào chữa của luật sư Messi, rằng anh chỉ tập trung thi đấu, không dành đến một phút để đọc, nghiên cứu hay phân tích các hợp đồng quảng cáo.

Do đó, Messi hoàn toàn không hề hay biết về những mánh khóe dùng các công ty “ma” ở Belize và Uruguay để trốn 3 khoản thuế trong 3 năm 2007, 2008 và 2009, với giá trị lên tới 4,2 triệu euro như cáo buộc của các Công tố viên. Trách nhiệm trong vụ việc vì thế thuộc về ông Jorge Messi chứ không phải cậu con trai nổi tiếng.

Tuy nhiên, các quan chức của Bộ Tư pháp biện luận rằng không thể có chuyện Messi không hề biết những gì xảy ra với chính số tiền mình kiếm được. Do đó, họ vẫn giữ nguyên bản cáo trạng chống lại Messi. Trong hồ sơ nêu rõ: “Có dấu hiệu hợp lý cho thấy rằng việc phạm tội là của hai bị cáo (tức Messi và cha anh)”. Tức là Messi chưa thoát tội và vẫn có khả năng phải ngồi tù.

Neymar bị phong tỏa tài sản

Không như Messi và Mascherano, Neymar bị cáo buộc trốn thuế khi anh chưa khoác áo Barca. Cách đây 1 tháng, Tòa án liên bang Sao Paulo đã cáo buộc tiền đạo 23 tuổi của Barca trốn 14 triệu euro tiền thuế trong giai đoạn 2011-2013. Neymar đã chuyển tới Barca từ Santos hồi mùa Hè năm 2013 trong một vụ chuyển nhượng vốn cũng bị cơ quan thuế vụ TBN điều tra vì gian lận.

Thẩm phán Carlos Muta cho biết thủ quân đội tuyển Brazil chỉ khai báo sở hữu khối tài sản vào khoảng 4,5 triệu euro và sẽ phải chịu trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Tòa án cũng đã phong tỏa tài sản của bố Neymar, ông Neymar da Silva Santos cùng các công ty liên quan.

Luật của TBN cho phép cầu thủ bán lại 15% giá trị bản quyền hình ảnh cho một công ty nếu anh ta đã là công dân TBN. Trong trường hợp của Mascherano, anh đã là một công dân TBN và được hưởng chế độ nói trên, tuy nhiên, anh vẫn trốn thuế. Với Messi và Neymar, mọi thứ rắc rối hơn khi có sự tham gia của người thân trong quản lý tiền bạc, mà ở đây là cha của hai siêu sao này.

4,2 Messi bị cáo buộc trốn 4,2 triệu euro tiền thuế, trong khi con số này của Mascherano và Neymar lần lượt là 1,5 triệu euro và 14 triệu euro.

39 Trong thời gian thi đấu cho Napoli (1984-1991), cựu cầu thủ Barca (tiền bối của Messi, Mascherano) Diego Maradona đã bị cáo buộc trốn 39 triệu euro tiền thuế.

2013 Messi và cha của anh bắt đầu bị cáo buộc trốn thuế vào năm 2013.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm