Barcelona cần nghĩ tới mình trước khi gia hạn với Messi

14/01/2017 14:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Túi tiền của Barcelona không phải là vô đáy. Vì thế, họ nên cân nhắc kỹ lưỡng tới việc gia hạn hợp đồng với Lionel Messi.

Những ngày qua có rất nhiều  phát biểu của người trong cuộc ở Barcelona nói về mối quan hệ giữa đội bóng và Messi. CEO Oscar Grau của Barcelona từng phát biểu  rằng ban lãnh đạo đội bóng nên “có một cái đầu lạnh” trong việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Argentina.

“Barca không thể dành 70% túi tiền của mình cho việc trả lương cầu thủ được. Đội bóng muốn giữ chân những cầu thủ hay nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần cân đối và quản lý chặt chẽ ngân sách. Đội bóng không thể hành động một cách điên rồ được”, ông Grau chia sẻ.


Gia hạn với Messi có nhiều vấn đề không dễ giải quyết

Quan điểm của ông Grau không phải không có lý và ông cũng không phải là người duy nhất có suy nghĩ rằng Barca “không cần” Messi. Đồng quan điểm với Oscar Grau còn có  giám đốc đào tạo và phát triển Pere Gratacos.

“Barca không chỉ có Leo. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của đội bóng nhưng sự đoàn kết đã giúp Barcelona giành chiến thắng. Leo là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng sẽ chẳng là gì nếu không có Neymar, Suarez, Iniesta, Pique cùng các cầu thủ còn lại”, ông Gratacos phát biểu sau khi Barcelona ngược dòng trước Athletic Bilbao để lọt vào Tứ kết Cúp Nhà vua gặp Real Sociedad.


Messi lập hat-trick giúp Barcelona ngược dòng trước Athletic Bilbao

Sau lời phát biểu trên, ông Pere Gratacos đã bị sa thải. Ông vẫn ở trong CLB Barcelona, chỉ là nắm giữ chức vụ khác. Quay trở lại vấn đề của Messi. Rõ ràng những phát biểu của Oscar Grau hay Pere Gratacos cho thấy Barcelona đang phải chịu nhiều gánh nặng đến từ Messi. Một trong những vấn đề đó là tài chính.

Mức lương hiện tại của Messi là 336 nghìn bảng/tuần (sau thuế). Phát biểu trước báo giới, chủ tịch Josep Maria Bartomeu còn hứa hẹn trao cho ngôi sao số 10 "mức lương kỷ lục". Quỹ lương của Barca đã phình lên đáng kể sau khi gia hạn hợp đồng với bộ đôi Luis Suarez và Neymar, cùng hưởng 21 triệu bảng/năm. Đội chủ sân Nou Camp hiện cũng xếp thứ hai về chi trả lương bổng trên thế giới, chỉ kém Man United. Nếu tăng lương cho Messi, Barcelona sẽ phải đối mặt với bài toàn cân bằng thu chi vô cùng khó khăn và rắc rối.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm