Barca và Sevilla lập “liên minh tạm thời”

24/04/2009 14:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - “Chủ nhật này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau”, đó là thỏa thuận giữa một số cầu thủ của Barcelona và Sevilla trước trận Barca gặp Valencia và Sevilla gặp Real Madrid, vì nếu cả hai đội cùng thắng thì cả hai bên cùng có lợi.

Đội bóng của vùng Andalucia (Sevilla) cần một chiến thắng của Barca trước Valencia để có thể giữ được vị trí thứ ba tại La Liga và duy trì cơ hội giành vé trực tiếp tham dự Champions League vào năm sau, bởi vì Valencia đã thắng năm trận liên tiếp gần đây và chỉ còn cách Sevilla có hai điểm.

Trong khi đó, nếu Sevilla thắng Real Madrid (và Barca thắng Valencia) thì chức danh hiệu vô địch giải bóng đá quốc gia Tây Ban Nha gần như đã chắc chắn về tay “gã khổng lồ xứ Catalonia” vì khoảng cách giữa hai đội đứng đầu sẽ tăng lên chín điểm.
 
Barca và Sevilla lập “liên minh tạm thời” để chống lại Real và Valencia

Nhưng điều đặc hơn nữa là Barca có thể đoạt được danh hiệu này ngay trên sân Santiago Bernabeu, nếu họ đánh bại “đàn kền kền trắng” trên thánh địa Real Madrid trong trận đấu vòng tiếp theo của La Liga vào ngày 2/5 tới.

“Cả hai ta phải thắng vào Chủ nhật tới” (26/4), đó chính là sự thỏa thuận của Seydou Keita và Daniel Alves, hai cựu cầu thủ của Sevilla nhưng đang khoác áo FC Barcelona, với tiền đạo Luis Fabiano của Sevilla, sau khi trận đấu giữa hai đội kết thúc trên sân Nou Camp, với phần thắng nghiêng về Barca (4-0).

Tuy nhiên, việc thỏa thuận này có thành công hay không còn phụ thuộc vào phong độ thi đấu của Barca và Sevilla cũng như của Valencia và Real Madrid, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang có loạt 16 trận thắng, 1 trận hòa và chưa để thua một trận nào.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm