Barca và 'kế hoạch đổi mới'

16/04/2014 19:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi chờ đợi điều tích cực từ FIFA, Barca đang tiếp tục công tác chuẩn bị cho “Plan Renove” (Kế hoạch đổi mới). Ngay sau trận chung kết Cúp Nhà Vua, vào Thứ Năm tới, Barca sẽ họp để xin ý kiến của Chủ tịch Bartomeu về dự án biên chế mới.

Cho đến lúc này, có hai vị trí chắc chắn sẽ thay đổi đó là thủ môn Victor Valdes, người cách nay một năm đã tuyên bố sẽ rời Barca để “đổi gió”, và bến đỗ của anh rất có thể là Monaco. Tiếp theo là trung vệ Carles Puyol, cũng đã khẳng định sẽ ra đi.

Tuy nhiên, có tin nếu FIFA không xóa hoặc giảm án phạt (cấm tham gia thị trường chuyển nhượng trong hai kỳ), đội trưởng sẵn sàng ở lại thêm một thời gian ngắn nữa. Để thay thế Valdes, Barca đã trói được Ter Stegen, nhưng vẫn phải tính đến phương án thay Pinto đã bước sang tuổi 39. Còn đối với Puyol, nhiều khả năng Barca quay lại với phương án Thiago Silva, cầu thủ của PSG đang bất mãn với đội bóng nước Pháp và HLV Laurent Blanc. Một số lựa chọn khác cho vị trí này David Luiz của Chelsea, nhưng cái khó là ở đó có Jose Mourinho, hay Hummels của Dortmund hay Mangala của Porto.

Barca cũng dự định mua tiền đạo, và mục tiêu được chọn là Marco Reus, cầu thủ có điều khoản phá vỡ hợp đồng 35 triệu euro. Nếu Juergen Klopp về làm HLV thay Martino, khả năng này hoàn toàn khả thi.  Ngoài ra còn có các ứng viên như Mueller, Aguero và van Persie.

Ngoài ra Barca cũng lên kế hoạch thay máu ở cả ba tuyến, khiến không ít các cầu thủ nằm trong danh sách bán hoặc trao đổi, trừ các ngoại lệ Messi, Iniesta, Fabregas, Busquets, Pique, Alba và Bartra... Có nghĩa là một số cầu thủ chủ chốt khác cũng nằm trong diện có thể ra đi, như Dani Alves, Mascherano, Alexis Sanchez và Pedro; chưa kể Alex Song và hàng loạt “cầu thủ trẻ chậm lớn” đang được cho các CLB khác mượn.

Lãnh đạo Barca ban đầu thông báo CLB có 50 - 60 triệu euro để mua sắm (chưa tính số tiền bán các cầu thủ). Nhưng trước những đòi hỏi của một cuộc “cách mạng sâu sắc” thì kinh phí nói trên là quá thấp. Đã có tin, CLB sẵn sàng chi trên 100 triệu euro cho “Plan Renove”.

Chỉ có điều, có tiền rồi, nhưng án phạt của FIFA đang treo trên đầu? Có lẽ, hai bên sẽ tìm giải pháp dung hòa, như cho Barca sử dụng biện pháp “cautelar” (hoãn án), bởi vì FIFA chắc cũng không muốn giết chết Barca, CLB mà chính họ từng tự hào.

K.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm