Barca và Chelsea “cãi” nhau vì Oriol Romeu

14/12/2011 12:28 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) – Tiền vệ trẻ Oriol Romeu đang là chủ đề gây tranh cãi giữa Barca với Chelsea sau khi cả hai CLB đều khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình về chi tiết của vụ chuyển nhượng này.


Tiền vệ trẻ Oriol Romeu - Ảnh Getty

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, tiền vệ trẻ Romeu đã quyết định rời Camp Nou để gia nhập Chelsea với giá 4 triệu bảng. Theo thông báo từ phía Barca về vụ chuyển nhượng này, họ được phép mua lại Romeu vào bất cứ thời điểm nào trong vòng 3 năm tới theo một khoản phí đã được thỏa thuận từ trước mà không cần sự chấp thuận từ phía Chelsea. Cụ thể, theo tờ Sport, Barca có thể mua lại Romeu với giá 10 triệu euro vào cuối mùa giải này (6/2012) hoặc có thể chờ tới tháng 6/2013 nhưng với phí chuộc lại cao hơn, 15 triệu euro.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Romeu không bất ngờ tỏa sáng trong thời gian gần đây khi liên tiếp được đá chính cho Chelsea trong khi HLV Andre Villas-Boas đồng thời tuyên bố rằng chẳng có thỏa thuận nào buộc họ phải bán lại tiền vệ 20 tuổi này cho Barca. “Điều khoản cho phép Barca mua lại Romeu ghi rõ rằng họ chỉ có thể đưa Romeu trở lại Camp Nou nếu như Chelsea đồng ý”, Villas-Boas nhấn mạnh.

Tất nhiên phía Barca đã phủ nhận lập luận của Villas-Boas đồng thời nhấn mạnh rằng họ có thể bỏ ra 10 triệu euro để mua lại Romeu vào cuối mùa giải này, hoặc chờ thêm 1 năm nữa theo đúng điều khoản ràng buộc trong hợp đồng.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm