Barca: Tránh 'vỏ dưa' Alves, coi chừng vớ 'vỏ dừa'

04/03/2015 21:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona đã có một nhiệm vụ lớn cần ưu tiên cho giai đoạn chuyển giao mùa giải sắp tới, đó là giải quyết vấn đề hậu vệ phải. Họ xem đó là một dự án cấp thiết bởi Dani Alves sẽ 32 tuổi khi mùa Hè đến.

Nhưng không chỉ tuổi tác, Alves là một đối tượng khó có thể tin tưởng với những sai lầm phòng ngự trong mùa này, tiêu biểu là đường chuyền hỏng dẫn tới trận thua Malaga cách đây không lâu.

HLV Luis Enrique thời gian qua đã tỏ ra im ắng về tương lai của Alves. Hợp đồng của ngôi sao Samba sẽ kết thúc sau ngày 30/6 nhưng Barcelona vẫn chưa có dấu hiệu gì thể hiện mong muốn giữ chân cầu thủ người Brazil. Dường như họ đã sẵn sàng để Alves rời Camp Nou mà không cần lấy lại một xu. Và khi những câu hỏi về vấn đề hợp đồng của Alves được các phóng viên gợi lên, Enrique đã phản ứng đa dạng. Khi thì ông im lặng, khi thì tỏ vẻ ủng hộ, đặc biệt sau khi Alves có phản ứng tức giận, đá cả vào một chai nước sau khi bị thay ra trong trận gặp Manchester City.

Dù thế nào đi nữa, cuộc đàm phán vẫn đang ở ngã tư khi hai bên không có sự thống nhất. Barca đề nghị gia hạn một năm, đủ ngắn để họ có thể dọn phòng cho những bản hợp đồng tương lai trong trường hợp chính sách của CLB thay đổi. Alves trong khi đó lại đòi 3 năm hợp đồng. Con số 3 năm ấy đã được Alves tính toán rất kỹ với người đại diện, bởi họ biết Barcelona đang trong giai đoạn bị cấm chuyển nhượng cho tới năm 2016. Với Martin Montoya cũng sắp rời CLB, Barca ở vào thế mà họ không thể ép Alves.

Thực sự là Barca đang ở thế bí tới mức bất kỳ dự án nào họ đề ra trong ngắn hạn đều có nguy cơ thất bại. Thay thế vị trí hậu vệ phải của Alves, Barca nhắm đến một cầu thủ trẻ có tên Danilo đến từ Brazil, một hậu vệ 23 tuổi đang phục vụ Porto. Danilo cũng có phong cách chơi thiên về tấn công như Alves và có thể chạy không ngừng nghỉ trong 90 phút, Barcelona không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu một cầu thủ như vậy.

Thế nhưng sớm nhất thì Danilo cũng phải đến tháng 1/2016 mới có thể có mặt ở Barca, mà khi đó thì vấn đề của Alves đã phải được giải quyết. Đó là chưa kể việc Barca tìm cách tuyển mộ Danilo đã đến tai Real Madrid, kẻ cũng nhảy vào cuộc đua đơn thuần chỉ để phá đám. Nếu không thể có Danilo, hoặc phải chờ đợi đến đầu năm sau, Barca sẽ phải dùng những hậu vệ như Adriano để chơi ở vị trí cánh phải, hoặc thậm chí phải đôn Patric từ đội Barca B lên tạm thế chỗ. Trường hợp nào cũng đều không lý tưởng cho các quan chức của CLB.

Chưa kể cá nhân Enrique bây giờ lại còn phải lo ngại về ảnh hưởng của sự ra đi đến từ Alves. Hậu vệ người Brazil có rất nhiều đồng minh trong phòng thay đồ, bao gồm Lionel Messi, Neymar và Gerard Pique, những người sẽ không hài lòng khi thấy một người bạn của họ không được CLB đối đãi tử tế. Những hiệu ứng như vậy sẽ ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của toàn đội.

Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm