Barca sắp bị Juventus 'hớt tay trên'

01/07/2015 22:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đang đối mặt với viễn cảnh bị Juventus “hớt tay trên” trong việc chiêu mộ cầu thủ trẻ Gerson Santos da Silva của Fluminense (Brazil).

Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), giám đốc điều hành Raul Sanllehi của Barca đang ở Brazil để đàm phán về tương lai của cầu thủ Gerson Santos da Silva. Gerson, 18 tuổi, chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Anh đã được đôn lên đội một của Fluminense vào đầu năm nay. Tài năng của Gerson còn được so sánh với Paul Pogba, tiền vệ của Juventus mà Barca đang để mắt tới.

Barca có quyền ưu tiên chiêu mộ Gerson. Juventus cũng đã gửi lời đề nghị cho Fluminense về trường hợp của Gerson Santos da Silva.

Đội bóng của Italy đã đưa ra lời đề nghị trị giá 16 triệu euro, kèm theo 20% số tiền bán Gerson trong tương lai, nếu anh chuyển từ Juventus sang đội bóng khác. Fluminense được cho là đã đồng ý chấp nhận lời đề nghị này. Bây giờ, Barca có 5 ngày để đưa qua quyết định có mua Gerson không. Nếu không, cầu thủ trẻ người Brazil sẽ đến Juventus.

Barca đã đặt trước 3,6 triệu euro để giành quyền ưu tiên mua Gerson. Do Barca chuẩn bị tiến hành bầu cử chức chủ tịch nên ông Raul Sanllehi đã yêu cầu Fluminense hoãn thương vụ này lại. Song CLB của Brazil không sẵn lòng làm theo ý muốn của Barca. Vài giờ tới, ông Raul Sanllehi sẽ có cuộc họp với Peter Siemsen, chủ tịch Fluminense.

Fluminense muốn để Gerson sang Barca hơn là Juventus vì đội bóng xứ Catalunya không được phép chiêu mộ cầu thủ cho đến tháng Giêng năm sau do bị FIFA cấm chuyển nhượng. Như vậy, Gerson sẽ có thêm thời gian phục vụ cho Fluminense. Nếu Gerson đến Juventus, anh sẽ chuyển sang Italy vào tháng này.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm