Barca ra giá cuối cùng để có David Villa: 45 triệu “cân”

25/06/2009 14:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Mặc dù phê phán Real Madrid phá giá thị trường chuyển nhượng trong các vụ đầu tư vào Kaka và Cristiano Ronaldo, nhưng để có thể “tậu” được sát thủ David Villa của Valencia, CLB Barcelona cũng phải tăng giá mua lên tới 45 triệu euro, hay 45 triệu “cân” theo cách nói của người Tây Ban Nha.

Nếu theo đúng những gì mà tờ “El Mundo Deportivo” đưa tin thì đây sẽ là vụ chuyển nhượng đắt nhất trong lịch sử của “gã khổng lồ xứ Catalonia” vì trước đó thương vụ đắt nhất đối với CLB này là mua tiền đạo người Argentina, Javier Saviola, với gần 36 triệu euro.

Cái giá cuối cùng 45 triệu “cân” mà Barca đưa ra trên thực tế đã tiến rất gần tới giá chào hàng của Valencia: 50 triệu euro và do đó không loại trừ khả năng hai CLB có thể sẽ đạt tới thỏa thuận trong những ngày tới và tiền đạo David Villa đã được thông báo tường tận về diễn biến của quá trình thương thảo.
 
Barca ra giá cuối cùng cho David Villa: 45 triệu euro
 
FC Barcelona đã yêu cầu Villa hãy bình tĩnh chờ đợi và cứ nghỉ hè thoải mái sau Cúp các Liên đoàn châu lục, bởi vì trước sau gì cầu thủ này cũng sẽ thuộc về đội quân do HLV Pep Guardiola dẫn dắt.

Sở dĩ Barca yêu cầu Villa “thư thư thời gian thêm một chút” bởi vì để có “tiền tươi thóc thật” trao cho Valencia, “gã khổng lồ xứ Catalonia” cần phải bán được “báo đen” Samuel Eto’o với giá chấp nhận được hoặc tìm được kinh phí trang trải từ những nguồn khác.

Sau khi Real Madrid sắm được tới hai “Quả bóng Vàng” trong một thời gian ngắn thì việc Barca cố sống cố chết để có được sự phục vụ của David Villa cũng là lẽ đương nhiên, nhưng cái khó là bên cạnh chuyện tiền nong không được dư dả như đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Barca không dám mua sát thủ Villa với giá quá cao vì đã chót chỉ trích đội bóng áo trắng vung tiền qua cửa sổ trong việc sắm Kaka và Cristiano Ronaldo.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm