Barca: Nolito có thể trở thành Larsson mới

09/10/2015 06:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương như dịch bệnh hoành hành ở Camp Nou và Luis Enrique không thể kiểm soát nổi mức độ hủy hoại của nó tới đội bóng.

Thất bại trước Sevilla là lời cảnh báo đầu tiên tới HLV người Asturias, nhưng ông cần làm những gì sau đây mới là vấn đề quan trọng.

Hoặc tiếp tục trông cậy vào những cầu thủ hiện tại và chờ bổ sung Arda Turan hay Aleix Vidal vào đầu năm tới, hoặc gấp rút đưa về những cái tên mới để tăng chất cho đội bóng.

Có lẽ, sự bị động lớn về nhân sự đã khiến ban lãnh đạo của Barcelona buộc phải kết hợp tất cả những biện pháp để tìm ra sự ổn định cho câu lạc bộ xứ Catalunya. Một mặt, họ quyết tâm “chiến đấu” với FIFA để đưa tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Turan vào danh sách thi đấu ở La Liga vào cuối tháng 11, tức là trước thời hạn án phạt của FIFA hết hiệu lực hơn một tháng, khi kiện tổ chức bóng đá quyền lực này ra Tòa án thể thao quốc tế CAS.

Mặt khác, Giám đốc kĩ thuật của Barcelona là ông Robert Fernandez đang tích cực làm việc với Luis Enrique về vấn đề chất lượng đội bóng. Theo báo chí xứ Catalunya mô tả, đội chủ sân Camp Nou đang khởi động chiến dịch tìm kiếm một Larsson mới, người có thể tạo ra cú hích về kĩ thuật chơi bóng, cũng như có thể tạo ra nét tích cực về tinh thần cho Barcelona, giống như cựu tiền đạo người Thụy Điển đã làm trước đây dưới thời Frank Rijkaard.

Không ai quên được những đóng góp mà Larsson đã làm cho Barcelona ở trận chung kết Champions League 2006 với Arsenal. Chỉ vài phút sau khi vào sân, anh đã khởi xướng cho bàn gỡ hòa của Samuel Eto’o và sau đó là giúp Belletti ghi bàn ấn định chiến thắng ở cuối trận.

Một Larsson mới sẽ như thế nào? Về khía cạnh kĩ thuật, tiền đạo đó phải ở độ tuổi chấp nhận được, có nghĩa là không quá già, dày dạn kinh nghiệm, có thể chơi được mọi vị trí trên hàng công của Barcelona và quan trọng nhất là chấp nhận ngồi ghế dự bị. Về khía cạnh tài chính, cầu thủ đó không quá đắt và có mức lương hợp lý để không phá vỡ khung lương của đội bóng này.

Nhưng cái khó của ông Robert Fernandez là trên thị trường chuyển nhượng có rất ít những cầu thủ có phẩm chất như vậy, nhìn mỏi mắt thì chỉ có chính người cũ Eto'o nhưng có lẽ cuộc tái hợp này sẽ không xảy ra.

Trong khi đó, HLV Luis Enrique lại thích thú với Nolito, một cựu cầu thủ khác của Barca hơn. Đây là người tự tay ông lựa chọn và đào tạo kĩ năng khi mới trở lại Celta Vigo, những gì Nolito đã làm được ở Balaidos trong hai mùa bóng vừa qua khiến nhiều người kinh ngạc. Anh có kĩ thuật, tốc độ, sự chăm chỉ và thái độ chuyên nghiệp, hơn hết là sự hiểu biết tốt về hệ thống chiến thuật mà Luis Enrique xây dựng ở Camp Nou. Nhưng cái giá của anh thì không dễ chịu một chút nào với ngân sách chuyển nhượng đang bị hạn chế ở Barcelona. Và với phong độ như hiện tại, chưa chắc Nolito muốn quay trở lại nơi đã ruồng rẫy anh để một lần nữa ngồi làm bạn với ghế dự bị.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm