Barca nhắm hai mục tiêu, quyết mua trung vệ

09/02/2016 18:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Sport (tờ báo thân Barcelona) khẳng định CLB xứ Catalunya đang nỗ lực trong thương thuyết để có thể củng cố lực lượng nơi trung tâm hàng thủ trong mùa Hè này.

Mùa trước, Barcelona giành cú ăn ba nhờ điểm tựa lớn là sự chắc chắn nơi hàng thủ. Với sự thăng hoa của “cây đinh ba” Pique-Mascherano-Mathieu, Barca trở thành thành đội bóng nhận ít bàn thua nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, phong độ hàng thủ Barca mùa này không duy trì được sự ổn định như mong đợi, đặc biệt là ở vị trí trung vệ. Hiện tại, Barca đang sử dụng cặp trung vệ Mascherano – Pique, nhưng hiệu quả thi đấu đã suy giảm rất nhiều so với trước. Mascherano dù vẫn thi đấu ổn định song tuổi tác cộng với thể lực giảm sút đã khiến cho anh không thể trở thành phương án lâu dài.

Bởi thế, HLV Luis Enrique coi việc mua sắm trung vệ là ưu tiên hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Trái với cách đây 3 năm, Barca thận trọng trong việc đầu tư 40 triệu euro cho cầu thủ đẳng cấp như Thiago Silva, lần này CLB sẵn sàng chi đậm nếu chọn được mục tiêu thích hợp.



Aymeric Laporte có phí giải phóng hợp đồng lên tới 50 triệu euro

Theo Sport, hai ứng viên tiềm năng nhất mà Barca đang nhắm đến là Aymeric Laporte của Athletic Bilbao và Marquinhos của Paris Saint Germain. Cả hai đều là những cầu thủ trẻ  xuất sắc của bóng đá châu Âu.

 Laporte hiện là nhân tố không thể thiếu trong đội hình Bilbao. Mùa này, cầu thủ 21 tuổi thi đấu 34 trận trên tất cả các đấu trường và ghi được 5 bàn thắng. Anh được đánh giá cao bởi khả năng dẫn bóng, không bóng và đặc biệt là duyên ghi bàn. Về năng lực, Laporte hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu của Barca. Vấn đề chỉ nằm ở bản hợp đồng của anh với Bilbao. Laporte có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 50 triệu euro, cao nhất trong số các cầu thủ của Bilbao, hợp đồng của anh hiện tại có thời hạn đến năm 2019. Bên cạnh đó, Bilbao cũng không dễ để ngôi sao của đội ra đi. Kể từ khi lên nhậm chức Chủ tịch CLB, ông Josu Urrutia đã tuyên bố Bilbao không phải nơi đào tạo cầu thủ để bán.

Nếu thất bại trong việc chiêu mộ Laporte, Barca sẽ chuyển hướng sang Marquinhos, mục tiêu của CLB trong hai mùa giải trước. Hậu vệ 21 tuổi người Brazil có mức giá hợp lý. PSG mua Marquinhos từ mùa Hè năm 2013 với giá 35 triệu euro. Barca tin rằng có thể đưa anh tới Camp Nou với mức giá khoảng 30 triệu euro.

Marquinhos là cầu thủ linh hoạt, có thể đá dạt sang cánh. Tuy nhiên, Marquinhos đang trong tầm ngắm của cả Chelsea và Man United. Nguy cơ Marquinhos bị đẩy giá lên rất cao.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm