Barca nắm quyền kiểm soát ‘Neymar mới’

19/12/2014 19:11 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Dù đã chiêu mộ hai cầu thủ Brazil là Neymar và Douglas trong thời gian vừa qua nhưng Barca vẫn đang để mắt tới những viên ngọc khác của bóng đá Brazil.

Họ thậm chí đã dành nhiều tháng để nghiên cứu các cầu thủ tiềm năng ở Brazil, đất nước xuất khẩu cầu thủ nhiều bậc nhất thế giới. Hai cầu thủ đặc biệt đang nằm trong tầm kiểm soát của Barca là Gabriel Barbosa Almedia của Santos, và Malcolm Silva của Corinthians, đều là những cầu thủ tấn công.

 Gabriel Barbosa Almedia được coi là một "Neymar mới"

Trong đó, Almedia được coi là truyền nhân của Neymar ở Santos. Barca hiện tại đã có quyền ưu tiên mua Almedia trong khi họ cũng nắm lợi thế trong trường của Silva. Hai đặc phái viên của Barca đã có mặt ở Brazil hồi đầu tháng này để theo dõi giải U20 Brazil, giải đấu tập trung những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước.

Almedia có biệt danh Gabigol nhờ khả năng săn bàn đáng nể và đã được một số đội bóng của châu Âu để mắt đến. Đó là lý do tại sao Barca phải theo dõi Gabigol sát sao trong thời gian gần đây dù họ đã có điều khoản ưu tiên mua cầu thủ này trong vụ chuyển nhượng Neymar. 

Gabigol là một tiền đạo rất nhanh nhẹn và đá được mọi vị trí trên hàng công. Không phải ngẫu nhiên mà chân sút mới 18 tuổi này được coi là một trong những tương lai của bóng đá Brazil. 

Kém nổi tiếng hơn nhưng Malcolm Silva cũng đã chơi rất nổi bật ở Corinthians. Barca đã đưa ra hai lời đề nghị cho Silva nhưng mọi thứ vẫn chưa có gì rõ ràng. Từ Italy, Inter Milan được cho là đã đưa ra lời đề nghị trị giá hơn 10 triệu euro cho cầu thủ này. 

V.M
Theo Sport

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm