Barca muốn gia hạn với Villa, nhưng kèm theo điều kiện... ngặt nghèo

23/02/2013 18:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Barcelona tiết lộ ban lãnh đạo Barca dự định sẽ gia hạn hợp đồng với tiền đạo David Villa thay vì để anh ra đi vào mùa hè 2013 này.

Nhật báo SPORT (Barcelona) số ra ngày 23/02 tiết lộ ban lãnh đạo Barca dự định sẽ gia hạn với Villa, nhưng kèm theo hai điều kiện xem ra có phần “làm khó” tiền đạo người TBN.


Hiện tại, hợp đồng giữa Villa với Barca đến mùa hè 2014 là hết hạn. Và suốt thời gian gần đây, báo chí Barcelona đặc biệt là tờ Mundo Deportivo cho rằng rất có thể trong mùa hè 2013 này, Villa sẽ ra đi để tìm đến bến đỗ mới nơi anh có cơ hội ra sân thường xuyên hơn hoặc Barca sẽ chủ động “đẩy” El Guaje ra đi nhằm thu lại một khoản tiền trước khi hợp đồng hết hạn vào năm sau cũng như để mở đường cho sự cập bến của Neymar.

Tuy vậy, tờ SPORT hôm nay bất ngờ tiết lộ điều ngược lại, tức Barca sẽ gia hạn với David Villa. Tuy vậy, hợp đồng mới thòng theo hai điều kiện. Một là mức lương trong bản hợp đồng mới sẽ giảm đi so với hiện tại. Đây cũng là một điều dễ hiểu với một cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 32 như Villa. Và hai là Villa sẽ sắm vai “Larsson” như giai đoạn tiền đạo người Thụy Điển thi đấu dưới màu áo Barca (2004-2006).

Trong hai điều kiện này thì điều kiện thứ hai có phần kỳ quặc và làm khó cho Villa. Bởi đóng vai trò tương tự như Larsson nghĩa là Villa sẽ chỉ là tiền đạo thứ 5, thứ 6 trong thứ tự ưu tiên ra sân, khi ấy anh chủ yếu sẽ mài đũng quần trên ghế dự bị và chỉ thi đấu trong một số trận cần đến sự đột biến hoặc không quan trọng. Vào tháng 12 này, Villa sẽ bước sang tuổi 32. Cũng ở khoảng độ tuổi ấy, tiền đạo Larsson đã quyết định đầu quân cho Barca vào năm 2004.

Rất có thể với những điều kiện này, Villa sẽ khó lòng chấp nhận. Bởi nên nhớ rằng mùa hè 2014 là thời điểm diễn ra kỳ World Cup tại Brazil, do đó mùa giải 2013/14 là cực kỳ quan trọng với Villa. Tiền đạo người TBN chắc chắn sẽ rất muốn được ra sân thi đấu thường xuyên nhằm tìm lại phong độ đỉnh cao, đây xem như là giai đoạn chạy đà cuối cùng của anh để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng mà có lẽ là cuối cùng của sự nghiệp quốc tế chuyên nghiệp.

Động thái này cho thấy Barca đang "bâng khuâng đứng giữa đôi dòng". Một mặt CLB không muốn sử dụng đến Villa, nhưng mặt khác lại muốn giữ anh và “để dành” anh như một giải pháp đột biến trên hàng công những lúc bế tắc.

Cự Giải
Theo SPORT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm