Barca hiện tại có bằng Barca 2011?

02/06/2015 06:14 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận Chung kết Champions League mùa 2010-11 trên sân Wembley hôm 28/5/2011 giữa Barca với Man United, người ta buộc phải đặt ra câu hỏi rằng liệu đội Barca này có phải là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử hay không?

Sở dĩ như vậy là bởi Barca đã có một màn trình diễn siêu phàm để hoàn toàn áp đảo Man United ngay tại thánh địa Wembley của bóng đá Anh. Thậm chí, tỷ số 3-1 nghiêng về Barca dường như là một điều kỳ lạ nếu nhìn vào cục diện của trận đấu, bởi lẽ ra, đội bóng của Pep Guardiola đã có thể thắng tới 10-1.

Mà đối thủ của Barca lúc đó là Man United, đội chơi trận Chung kết Champions League thứ ba của họ trong vòng 4 năm và vừa đăng quang ở Premier League. Họ đã vô địch châu Âu năm 2008, giành vị trí Á quân 1 năm sau đó (thua chính Barca), và được dẫn dắt bởi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Trong cuốn tự truyện của mình, trung vệ Rio Ferdinand nói rằng Man United đã bị "hủy diệt", và trận đấu là một "cơn ác mộng" với anh.

Chức vô địch châu Âu ở Wembley là đỉnh cao của Barca trong một mùa giải mà họ còn đăng quang ở Liga và giành vị trí Á quân Cúp nhà Vua. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, lối chơi tiki-taka của Barca đã đạt đến đỉnh cao khi họ khiến đối thủ luôn phải đuổi theo bóng đồng thời tạo ra cả tá cơ hội ghi bàn trong mỗi trận đấu.

Barca cực mạnh của năm 2011

Nhưng 4 năm sau kỳ tích ở Wembley, đã xuất hiện một đội Barca khác có thể cạnh tranh với tập thể vĩ đại của Pep. Barca mùa này đã giành Liga, đoạt Cúp nhà Vua và đang hướng tới cú "ăn ba" với trận Chung kết Champions League gặp Juventus vào ngày 6/6 tới. Barca hiện tại vẫn còn 6 trụ cột của đội năm 2011 như Alves, Pique, Mascherano, Iniesta, Busquets và Messi, hoặc 8 nếu kể thêm cả Xavi và Pedro, những người không còn xuất hiện thường xuyên mùa này.

Những người mới hiện tại là Marc-Andre ter Stegen và Claudio Bravo trước khung thành, Jordi Alba ở hàng thủ, Ivan Rakitic ở tuyến giữa và bộ đôi Luis Suarez-Neymar trên hàng công. Barca của Luis Enrique cần giành chiếc Cúp bạc ở Berlin vào thứ Bảy tới để có thể được so sánh với đội Barca năm 2011. Nhưng cho dù có làm được điều đó, liệu Barca phiên bản 2015 đã xuất sắc hơn đội bóng của Pep?

Trước cầu môn, Victor Valdes rõ ràng là được đánh giá cao hơn Bravo và Stergen, trong khi ở hàng thủ (về cơ bản vẫn vậy), Barca hiện tại không còn người đội trưởng bất khuất Carles Puyol. Trên hàng công, bộ đôi Suarez-Neymar "ăn đứt" cặp Pedro-Villa bởi họ giúp Messi ghi nhiều bàn hơn, đồng thời hai tiền đạo Nam Mỹ này cũng ghi tới 67 bàn cho Barca. Đội bóng của Enrique đã ghi 110 bàn ở Liga mùa này, nhiều hơn 15 bàn so với mùa 2010-11.

Tuy nhiên, tuyến giữa của năm 2011 lại được đánh giá cao hơn hẳn phiên bản hiện tại. Bộ ba Busquets, Iniesta và Xavi khi đó đang ở đỉnh cao nhất của phong độ và vừa cùng TBN vô địch thế giới. Vì vậy, tựu chung lại, dù Barca có giành chiến thắng ở Berlin đi chăng nữa, đội Barca phiên bản 2011 có lẽ vẫn là tập thể vĩ đại nhất trong lịch sử.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm