Barca được hoãn án phạt cấm chuyển nhượng: Cơ hội vàng để cải tổ Barca

24/04/2014 09:30 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định tạm thời hoãn áp dụng án phạt cấm mua bán cầu thủ trong hai kì chuyển nhượng liên tiếp với Barca sau khi CLB này làm đơn kháng án.

Việc được hoãn án phạt cũng là cơ hội để Barca tái thiết, bổ sung đội hình ngay trong kì chuyển nhượng mùa Hè tới.

Thở phào với FIFA

"CLB Barca đã kháng án về quyết định phạt cấm mua bán cầu thủ trong hai kì chuyển nhượng liên tiếp mà FIFA đã đưa ra mới đây. Sau khi xem xét và tiến hành thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Kháng án của FIFA, Larry Mussenden, cho rằng hành động kháng án của Barcelona là hợp lệ và đã quyết định đồng ý sẽ tạm thời hoãn án phạt đối với đội bóng này", thông tin được đăng tải trên trang chủ của FIFA.

Người Catalunya có lẽ đã bật Champage để ăn mừng sau khi đón nhận thông tin tuyệt vời ấy. Án phạt được tạm hoãn cũng có nghĩa là Barca được quyền tham gia vào thị trường chuyển nhượng ít nhất là trong mùa Hè này.

Bất cứ một cules nào cũng có thể nhận ra được nhu cầu cấp thiết phải tăng cường lực lượng của Barca ngay trong kì chuyển nhượng tới. Với quyết định ra đi của Victor Valdes và Carles Puyol, Barca mất cả 2 trụ cột ở hàng thủ. Khi cặp đôi này chấn thương, Barca đã khốn đốn như thế nào nên mùa tới, không có họ, Barca sẽ chịu những tổn thất lớn.

Với án cấm chuyển nhượng được hoãn lại, Barca có thể thoải mái hoàn tất hợp đồng với Marc Ter Stegen (thủ môn của Monchengladbach) và Halilovic (tiền vệ trẻ người Croatia). Bên cạnh đó, họ cũng có cơ hội để chiêu mộ thêm các cầu thủ chất lượng khác, khi mà cả 3 tuyến đều cần phải bổ sung. Barca hiện cần một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo nữa.

Cơ hội cho một cuộc cải tổ

Mua cũng đồng nghĩa với việc phải bán. Sau tất cả những gì đang diễn ra ở mùa bóng này, Barca đang cần tới một cuộc cải tổ quy mô lớn. Tờ Sport, vốn thân Barca, đã khẳng định trong đội hình hiện tại của Barca chỉ có 6 cầu thủ được coi là bất khả xâm phạm: Leo Messi, Andres Iniesta, Neymar da Silva, Gerard Pique, Sergio Busquets và Jordi Alba. Ngay cả Xavi, người được coi là bộ não của tiki-taka, và Cesc Fabregas, một người được chọn để thay thế Xavi, cũng không chắc chắn có cơ hội ở lại Camp Nou.

Xavi vẫn quan trọng với Barca nhưng vấn đề của anh là tuổi tác. Ở tuổi 34, thật khó để đòi hỏi ở anh sự ổn định. Trong khi đó, Cesc vẫn chưa cho thấy anh là sự thay thế xứng đáng. Barca cần một ngôi sao, vốn đã khẳng định được giá trị, để lấp vào khoảng trống của Xavi, trước khi những cái tên đầy triển vọng của lò La Masia đủ trưởng thành để bước ra sân chơi lớn.

Barca vẫn đang có một dàn sao trẻ đầy hứa hẹn nhưng sau hai mùa bóng không còn Pep, họ vẫn chưa trình làng được một ngôi sao đẳng cấp nào. Marc Bartra, Martin Montoya, Cristian Tello hay Isaac Cuenca vẫn chỉ dừng lại ở mức tiềm năng. Họ chưa đủ kinh nghiệm và năng lực để thay thế cho các đàn anh đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Bối cảnh ấy thách thức Barca phải giữ được ADN của La Masia. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ lại phải có thêm một mùa bóng phiêu lưu nữa. Sau những thất bại với Tata Martino, người gần như chắc chắn sẽ ra đi vào cuối mùa giải, Barca không còn muốn mạo hiểm nữa. Họ cần một nhà cầm quân hiểu Barca, hiểu văn hóa và triết lý của đội bóng. Họ cần những ngôi sao, những người sẽ mang lại chất và lượng tức thì cho một bộ khung đang bị mai một vì sự tàn phá của thời gian.

Đó là những điều mà Barca phải làm ngay, trước khi án phạt chuyển nhượng được chính thức có hiệu lực.

2 Sẽ có 2 cầu thủ chắc chắn rời Barca trong mùa giải tới là Carles Puyol và Victor Valdes

2 Với án cấm chuyển nhượng được hoãn lại, Barca đã chắc chắn có được hai cầu thủ sau khi đã hoàn tất đàm phán ở hai thương vụ Marc Ter Stegen và Halilovic.

6 Tờ Sport khẳng định chỉ có 6 cái tên được coi bất khả xâm phạm ở Barca là Leo Messi, Andres Iniesta, Neymar da Silva, Gerard Pique, Sergio Busquets và Jordi Alba.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm