Barca dự định chi cực đậm cho HLV Vilanova mua sắm

02/05/2012 22:46 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - 100 triệu euro là số tiền "khủng" mà ban lãnh đạo Barca dự định đầu tư cho HLV Tito Vilanova để nhà cầm quân này tăng cường lực lượng cho "Blaugrana" vào mùa Hè này.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Thất bại liên tiếp tại 2 đấu trường lớn khiến Barca dự định phá két - Ảnh: Getty

Có 4 khoản đóng góp tạo nên con số 100 triệu euro ấy:

1. Đầu tiên là từ nguồn chi tiêu cơ bản mà kể từ khi Chủ tịch Rosell lên nắm quyền ông đã ấn hành, chính sách trong thời buổi kinh tế khó khăn và nhất là khi CLB vẫn còn đang "nợ như Chúa Chổm". Mùa hè 2012 này, con số cơ bản dùng cho mua sắm sẽ bị rút ngắn xuống còn khoảng 30 triệu euro.

2. Thứ hai là từ việc chuyển nhượng cầu thủ. GĐTT Andoni Zubizarreta và tân HLV Tito Vilanova tin rằng mùa hè này sẽ có những cái tên phải ra đi. Những cái tên vẫn chưa được điểm rõ, bởi một khi bị tiết lộ mức giá sẽ bị thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho Barca - sẽ bị ép giá. Theo dự đoán, đó có thể là những cái tên: Dani Alves, Seydou Keita,... hoặc những cầu thủ khác như Adriano, Tello,... Số tiền "tối thiểu" dự kiến thu được từ việc bán cầu thủ là 30 triệu euro.

3. Thứ ba là từ khoản tiền tiết kiệm được khi CLB... trắng tay ở các giải đấu lớn. Đây gọi là khoản tiền cam kết trong hợp đồng giành danh hiệu - tức tiền thưởng cho các cầu thủ cũng như ban huấn luyện. Do Barca đã mất Champions League và chắc hẳn là cả Liga, thế nên, một khoản tiền lớn sẽ vẫn nằm trong ngân quỹ CLB thay vì được phân phát cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Tuy nhiên, số tiền này cũng có thể sẽ thay đổi ít nhiều khi trận CK Copa khép lại – nếu Barca giành cúp này thì ắt hẳn sẽ có một khoản tiền được trích ra làm tiền thưởng.

4. Cuối cùng là từ sự ra đi của Pep. Sự ra đi của Pep có nghĩa là khoản chi tiêu của Barca cho bản hợp đồng mới với Pep sẽ vẫn giữ nguyên. Pep ra đi, Barca sẽ không phải trả một khoản tiền lương lớn cho ông. Bên cạnh đó, bản hợp đồng mới với Tito sẽ được CLB xem xét với thời hạn và mức lương hợp lý, nhưng chắc chắn sẽ không cao như của Pep. Dự đoán, Barca tiết kiệm được 10 triệu euro ở mục này.

Cũng nói thêm rằng, lý do khiến CLB sẽ chi đến 100 triệu euro cho việc mua sắm là vì Barca tin rằng đội bóng cần một sự thay đổi, cần những nhân tố mới sau 4 năm vận hành tiqui-taca dưới thời Guardiola.

Theo tờ Sport, Barca sẽ chỉ có 30 triệu euro trong tổng số tiền 50 triệu euro được chi cố định hàng năm cho việc tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, trên giấy tờ thì giới chức của đội bóng rất tự tin vào việc có thể kiếm được thêm 30 triệu euro nữa từ việc đem bán cầu thủ.

Nếu để hậu vệ cánh phải Dani Alves đầu quân cho "gã nhà giàu" nước Nga Anzhi Makhachkala, Barca sẽ thu về một số tiền khổng lồ và được biết đội bóng đang rất sẵn ràng đem bán cầu thủ này. Bên cạnh đó, đội chủ sân Camp Nou nhiều khả năng cũng sẽ thanh lý nốt tiền vệ Seydou Keita vào mùa Hè này.

Hiện Barcelona đang liên hệ với tiền đạo Fernando Llorente của Athletic Bilbao và hậu vệ cánh trái Jordi Alba của Valencia.

Sự thất bại của mùa giải 2011-2012 cộng với những khủng hoảng của nền kinh tế sẽ chắc chắn ảnh hưởng đáng kể đến chi tiêu ngân sách và kế hoạch mua săm của Barca trong mùa hè 2012 nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2012-2013. Và còn tuỳ thuộc vào chương cuối của mùa giải (tức trận CK Copa) mà GĐTT Andoni Zubizarreta của CLB sẽ quyết định đưa ra bản dự thảo ngân sách cho mùa giải tới là như thế nào, nhưng nhiều khả năng con số dùng cho việc "đi chợ" của đội bóng xứ Catalunya sẽ vào khoảng 100 triệu euro.

Thiệu Vân - Hoàng Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm