Barca đã đến hồi mạt vận?

15/08/2017 06:40 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Real Madrid 1-3 ngay tại Camp Nou, vấn đề không còn là Barca sẽ làm thế nào để ngược dòng và giành Siêu Cúp Tây Ban Nha. Điều đáng quan tâm là Barca phải làm gì để không sụp đổ toàn diện.

 

Barca đang có dấu hiệu của một gã khổng lồ mạt vận, và đây có thể là dấu chấm hết cho chu vinh quang được mở ra từ mùa 2008-09 cùng Pep Guardiola.

Nhìn lại cuộc đào tẩu của Neymar

Cho đến giờ, sau khi Neymar ra mắt PSG với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, rất nhiều người vẫn chỉ trích sự lựa chọn của anh là vì tiền. Những người yêu Barca thì nguyền rủa Neymar, và gọi anh là kẻ phản bội. Rất ít người tin vào cách giải thích của cha anh, ông Neymar Santos, rằng cuộc phiêu lưu đến PSG vì mặt chuyên môn. Neymar đến PSG để tìm kiếm trải nghiệm mới, với giấc mơ giành vinh quang và vươn lên vị thế số 1 thế giới về mặt cá nhân.

Có lẽ, nên hiểu cuộc chia tay của Neymar đúng theo những gì anh chia sẻ. Phải chăng, môi trường Barca - vốn là điểm đến mơ ước của những ngôi sao hàng đầu thế giới nhiều năm qua, không còn phù hợp với Neymar? Đây là một khả năng không nhỏ. Không nói đến việc cái bóng của Messi che phủ, mà nhiều khả năng chính Neymar cảm nhận được sự đi xuống của Barca, sau những năm là thế lực lớn nhất châu Âu.

Trên thực tế, có những dấu hiệu để thấy rằng Barca không còn là môi trường để các ngôi sao tìm đến và phát triển bản thân. Chỉ riêng mùa Hè này, Barca thất bại với hai mục tiêu quan trọng Marco Verratti và Hector Bellerin. Năm ngoái, Barca thất bại trước Man United trong cuộc chiến giành Paul Pogba. Ngay cả Gameiro và Vietto cũng từ chối đến Camp Nou. Danilo, Marquinhos, Thiago Silva là một số thất bại khác của Barca trong vài năm trở lại đây, bên cạnh các cầu thủ trẻ Asensio, Theo Hernandez, Dani Ceballos.

Khi Barca không thể mua những cầu thủ cần thiết để duy trì tính cạnh tranh trong tập thể, Neymar chọn giải pháp ra đi là điều hợp lý. Mùa trước, Neymar phải thay đổi rất nhiều, chơi bóng như một tiền vệ, và thường xuyên hỗ trợ phòng ngự vì đội hình Barca mất cân bằng. Điều này giải thích cho việc anh chỉ ghi 20 bàn, trong khi tổng thành tích 2 mùa 2014-15 và 2015-16 là 70 bàn. Neymar không có tình yêu với đội bóng xứ Catalunya như Messi, nên ra đi là tốt cho anh, ít nhất là về lý thuyết.

Những vấn đề của Barca cùng đến từ một nguyên nhân: Josep Maria Bartomeu. Từ ngày Bartomeu bước lên ghế chủ tịch năm 2014, những hiệu ứng từ triều đại Sandro Rosell giúp Barca gặt hái thành công. Sau đó, những danh hiệu từng bước chạy trốn họ. Chất lượng chuyên môn của Barca đi xuống, khi Bartomeu xây dựng một bộ máy lãnh đạo chồng chéo. Sau khi đã có phó chủ tịch phụ trách thể thao, nhóm thư ký kỹ thuật, Barca lại “đẻ” thêm vai trò giám đốc bóng đá cho Pep Segura.

'Barca gây sức ép: Coutinho phải đến ngay bây giờ hoặc không bao giờ'

'Barca gây sức ép: Coutinho phải đến ngay bây giờ hoặc không bao giờ'

Steven Gerrard tin rằng Barcelona đang gây sức ép với Philippe Coutinho để buộc anh rời Liverpool ngay Hè này nhưng cựu thủ quân the Kop tin rằng “ít nhất Coutinho cần ở lại Anfield thêm một mùa giải nữa”.

Chu kỳ thành công đã hết?

Trước khi phải từ chức tháng Giêng 2014 và liên tục phải hầu tòa, cựu Chủ tịch Sandro Rosell nhấn mạnh Barca có thể tạo nên chu kỳ thành công 15, 20 năm và lâu hơn thế. Bartomeu cũng nói thế khi tiếp quản chiếc ghế mà Rosell để lại. Nhưng có vẻ như mọi thứ không được như Barca mong đợi. Cuộc chia tay của Neymar, rồi trận thua toàn diện trước Real Madrid - dù trọng tài ưu ái, và đối thủ mất người ít phút cuối - cho thấy tương lai Barca thực sự nguy khốn.

Barca đang có nguy cơ rơi vào cảnh mạt vận. Trong khi chưa mua được ngôi sao lớn nào, ngoại trừ mang về kế hoạch B cho cánh phải là Nelson Semedo, và Paulinho - kế hoạch C cho hàng tiền vệ, việc Barca đặt niềm tin vào HLV Valverde cũng là một hoài nghi. Valverde giỏi, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng ông chỉ dẫn các đội có tham vọng khiêm tốn trong 13 năm làm HLV chuyên nghiệp.

Valverde không phải nhà vô địch (thành công trong quá khứ của Barca thường gắn với một nhà vô địch trên ghế HLV). Ông càng không có cá tính để quản lý phòng thay đồ với những cái tôi lớn. Chính sách thể thao kém, chọn “siêu huấn luyện viên” (theo lời của Bartomeu) Valverde, Neymar ra đi, nếu không thận trọng, Barca có thể tái hiện mùa giải 2007-08. Đó là thời điểm gần nhất mà Barca không giành danh hiệu nào, chỉ xếp thứ 3 La Liga, bị Man United loại ở Bán kết Champions League.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm