Barca chờ điều kỳ diệu ở Camp Nou

22/02/2013 08:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải 2003-04, ĐKVĐ Milan đã thắng Deportivo 4-1 trên sân nhà San Siro, nhưng vẫn bị loại khi thua ngược 0-4 tại Riazor. Khi bước vào lượt về trên sân nhà Camp Nou, Barca cần một tinh thần của Depor để tìm kiếm chiếc vé vào tứ kết. Liệu Barca có làm được điều đó? Tito tin tưởng vào điều kỳ diệu, và thực tế Barca đã từng có những cú “remontada” (ngược dòng) trong quá khứ.


Barca từng lội ngược dòng trước Chelsea năm 2000?

1. UEFA Cup 1977-78

Ở vòng 3 UEFA Cup mùa 1977-78, Barca thua 0-3 trước Ipswich Town trên đất Anh. Trong trận lượt về tại Camp Nou, Johan Cruyff ghi cú đúp, và Carles Rexach là tác giả bàn thắng còn lại. Tỷ số lượt về là 3-0 nghiêng về Barca, và đội bóng Catalunya giành chiến thắng chung cuộc trên loạt sút luân lưu.

Cũng trong mùa giải này, Barca vào bán kết, nơi họ thua 0-3 trên sân của PSV và thắng 1-3 tại Camp Nou.

2. Cúp C2 1978-79

Điều tương tự lặp lại trong mùa giải tiếp theo, khi Barca dự Cup C2. Anderlecht khiến Barca cúi đầu với 3 bàn không gỡ trên đất Bỉ. Tại Camp Nou, Barca thắng 3-0, và tỉ số này kéo dài cho đến hết hiệp phụ. Trên chấm 11 mét, Barca giành chiến thắng chung cuộc. Barca sau đó tiến một mạch đến chung kết, và đã giành Cúp trong trận chung kết tổ chức ở Basel (Thụy Sĩ).

3. Cúp C1 1985-86

Trong trận lượt đi vòng bán kết, Barca thua 0-3 trước chủ nhà Gothenburg. Trận lượt về, tỷ số tương tự lặp lại. Pichi Alonso là người lập hat-trick vào lưới đối thủ Thụy Điển. Cuộc chiến giải quyết bằng loạt sút luân lưu, và Barca vào chung kết sau khi giành chiến thắng 5-4.

4. Champions League 1993-94

“Dream Team” của Cruyff phải nhận thất bại 1-3 trước Dinamo Kiev trong trận lượt đi vòng loại thứ nhất. Ở Camp Nou, Laudrup, Bakero (cú đúp) và Koeman lập công mang về chiến thắng ngược 4-1 cho Barca. Đội bóng của Cruyff tiến vào đến chung kết, trước khi bị Milan do Capello dẫn dắt đánh bại 4 bàn không gỡ.

5. Champions League 1999-00

Ở vòng tứ kết, Chelsea đánh bại Barca với tỉ số 3-1 trong trận lượt đi. Khi hai đội tái ngộ ở Camp Nou, đã có cơn mưa bàn thắng được Barca thực hiện vào lưới đối thủ thành London. Trong đó, thời gian thi đấu chính thức có tỷ số 3-1. Trong hiệp phụ, Rivaldo ghi bàn từ chấm 11 mét, và pha lập công của Kluivert mang về chiến thắng 5-1 cho Barca.

N.H
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm