Barca: 162 triệu euro cho chức vô địch châu Âu thứ 5

30/08/2014 19:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải 2014-15 của Barca mới trải qua 1 vòng đấu ở Liga nhưng đã đem lại những dấu hiệu tích cực so với nỗi thất vọng mà Tata Martino để lại vào cuối mùa trước. BLĐ của Barca đã hứa hẹn về một cuộc cách mạng ở Camp Nou, và cho tới thời điểm này, họ đã giữ lời.

162 triệu euro đã được bỏ ra cho 9 cầu thủ mới và quan trọng hơn cả là sự có mặt của Enrique trên băng ghế huấn luyện. Barca hiện tại gần như là một đội bóng hoàn toàn khác so với hình ảnh của một tập thể rệu rã trong vài mùa bóng gần đây.


Douglas, tân binh mới nhất của Barca

Từ vị trí thủ môn, hậu vệ, tiền vệ cho tới tiền đạo, Barca đã bổ sung sức mạnh cho tất cả các tuyến, một điều mà phải rất lâu rồi họ mới làm. Trong tay Enrique là một tập thể của những ngôi sao, những tài năng trẻ hứa hẹn, và những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Thuận lợi của Barca là họ không gặp bất cứ vấn đề về tài chính nào, qua đó mạnh tay chiêu mộ tới 9 tân binh. Đó là một sự đảm bảo cho cuộc cách mạng ở Camp Nou.

Nhiệm vụ của Enrique là rất rõ ràng: lấy lại sự cạnh tranh ở các mặt trận mà họ tham dự, đặc biệt là Champions League, giải đấu mà họ đang hướng tới chức vô địch thứ 5. Barca không chỉ mạnh tay vung tiền mà họ còn quyết đoán trong các vụ chuyển nhượng, từ vụ đầu tiên với Ter Stegen cách đây vài tháng cho tới Douglas, người mới nhất đặt chân tới Camp Nou.

Barca không chỉ chiêu một toàn siêu sao, mà còn có sự bổ sung những gương mặt “hạng trung”, những dòng máu trẻ để đem lại sự đa dạng trên tất cả các tuyến.

Nếu không có bất ngờ nào trong 2 ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Barca sẽ khép lại thị trường cầu thủ với 9 tân binh, trị giá 162 triệu euro. Đó là hành động cần thiết để Barca lấy lại sự cạnh tranh và danh tiếng của họ, cho dù việc này một phần xuất phát từ sự thật là đội chủ sân Camp Nou sẽ không được phép chuyển nhượng cho tới tháng 1/2016.

V.M
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm