Báo Tây Ban Nha xin lỗi Pique vì vụ cắt ống tay áo

11/10/2016 09:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ AS (Tây Ban Nha) đã công khai xin lỗi Gerard Pique vì bài báo không hay viết về việc trung vệ CLB Barcelona cắt ống tay áo trong chiến thắng 2-0 của La Roja trước Albania hôm Chủ nhật vừa qua.

Sau trận đấu, bản thân Pique cũng công bố kế hoạch từ giã ĐTQG sau World Cup 2018 như là một hệ quả cho việc bị chỉ trích nặng nề thời gian qua ở Tây Ban Nha.

Tờ AS, một tờ báo hàng đầu tại xứ sở Bò tót, đã cho ra một bài viết, sau đó gỡ đi, với cáo buộc rằng Pique đã cố tình cắt ống tay áo trong khi đang bị đặt dấu hỏi về việc tình cảm có liên quan đến quyết định từ giã đội tuyển.


Pique nhận lời xin lỗi từ báo chí Tây Ban Nha sau trận gặp Albania

Tuy nhiên, sau đó Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã làm sáng tỏ rằng cả Pique và Sergio Ramos đều cắt ống tay áo của mình vì họ cảm thấy không thoải mái.

Ngày hôm qua, biên tập viên của AS, Alfredo Relano, đã nói lời xin lỗi thay cho tờ báo của mình và quay sang tán dương những đóng góp từ Pique cho ĐT Tây Ban Nha suốt nhiều năm qua.

“Tôi đã xin lỗi Pique vì sự vội vàng ở chuyện này. Chỉ sau 20 phút, bài viết trên bản online đã trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội”, Relano viết.

“Cậu ấy luôn là một tấm gương ở Tây Ban Nha, cũng giống như những gì đã thể hiện ở CLB. Barcelona đóng góp nhiều cầu thủ cho ĐTQG nhiều hơn bất cứ CLB nào trong lịch sử, chúng ta không nên quên điều đó”.

Relano thậm chí còn thuyết phục Pique xem xét lại quyết định từ giã đội tuyển của mình, giống như Lionel Messi đã làm với Argentina cách đây không lâu.

Trong khi đó, cha của Pique lại ủng hộ quyết định từ cậu con trai. “Tôi tôn trọng những gì nó nói”, ông Joan Pique chia sẻ.


Liệu Pique có thay đổi quyết định như Messi?

Trước sự việc gây tranh cãi hôm Chủ nhật, Pique đã bị cáo buộc vì hành vi “ngón tay thối” trong khi hát quốc ca Tây Ban Nha ở EURO 2016. Anh liên tục bị CĐV chế nhạo, la ó.

“Đó không phải là vì những gì đã xảy ra hôm nay”, Pique chia sẻ hôm Chủ nhật khi anh nói về quyết định kế hoạch từ giã ĐTQG. “Đó là vì tôi luôn luôn cống hiến hết mình trên sân cỏ nhưng chỉ một vài người nói lời cảm ơn, còn lại thì không muốn tôi ở đây”.

*Clip trận Albania 0-2 Tây Ban Nha


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm