Atletico và nỗi lo mất Falcao

12/07/2012 13:39 GMT+7 | Atletico Madrid

(TT&VH) - Những khó khăn về tài chính đang khiến Atletico Madrid có nguy cơ mất chân sút Radamel Falcao. Bởi vì, cho đến giờ đội bóng thủ đô vẫn chưa thanh toán hết giá trị của cầu thủ người Colombia cho Porto.

Mùa hè 2011, Atletico đã đạt được thỏa thuận mua Falcao và Ruben Micael từ Porto. Tổng chi phí trong vụ chuyển nhượng là 45 triệu euro tiền mặt (40 triệu thuộc về Falcao, còn Ruben Micael được định giá 5 triệu). Ngoài ra, trong điều khoản kèm theo vụ Falcao, Atletco phải trả cho Porto 7 triệu euro tùy vào kết quả đạt được mùa giải 2011-12.

Thực tế, Atletico chưa thanh toán hết cho Porto, mà vẫn còn nợ 28 triệu euro tiền mặt trong vụ mua bán liên quan đến Falcao và Ruben Micael (chưa tính 7 triệu euro “bonus”). Điều này cũng đồng nghĩa, Porto vẫn còn giữ hơn nửa giá trị của Falcao, và đội bóng thành phố cảng Bồ Đào Nha được quyền quyết định về tương lai của chân sút người Colombia.


Atletico không tự quyết được tương lai của Falcao - Ảnh: Getty

Sau khi không thành công trong việc mua Hulk, Chelsea đang chuyển hướng sang Falcao, và đội bóng thủ đô London chọn giải pháp đàm phán với Porto. Như vậy, trong trường hợp muốn giữ chân ngôi sao sáng nhất đội hình mùa trước, Atletico cũng không có quyền tự quyết, mà phụ thuộc vào đối tác từ BĐN.

Để không bị mất Falcao, một mặt Atletico phải tìm cách thỏa thuận về việc nới rộng thời gian thanh toán nợ với Porto, một mặt các quan chức của đội chủ sân Vicente Calderon đang tìm cách để kiếm thêm các khoản viện trợ tức thì. (Đây cũng là lý do khiến cho Atletico vẫn chưa thể dứt điểm tương lai Diego, nhân tố quan trọng mang về chức vô địch Europa League mùa trước).

Một trong những giải pháp quan trọng nhất là bán đi một số cầu thủ không thực sự cần thiết trong chiến thuật của HLV Diego Simeone. Alvaro Dominguez là cái tên đáng chú ý đầu tiên phải ra đi, dù từng là cầu thủ đầy triển vọng của Atletico. Bán Dominguez cho Gladbach, Atletico đã thu về 8 triệu euro. Sắp tới có thể là Diego Costa và Raul Garcia sẽ phải khăn gói ra đi. Không những thế, trong trường hợp cần thiết, cả Salvio và Godin cũng bị đưa vào danh sách cần bán, khi giá trị của hai cầu thủ này khá lớn.

Một giải pháp được kỳ vọng khác là đi tìm kiếm nhà tài trợ. Mùa hè năm ngoái, Atletico đã thất bại trong việc gia hạn hợp đồng với nhà tài trợ KIA. Khi ấy, tập đoàn KIA không muốn trả 5 triệu euro mỗi mùa như hợp đồng trước, mà chỉ đồng ý mức 2,5 triệu euro trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Đàm phán bất thành nên Atletico thi đấu với áo không có tài trợ.

Hiện tại, TGĐ Gil Marin đang có mặt tại Singapore để vận động những nhà tài trợ châu Á. Với danh tiếng ĐKVĐ Europa League và dự trận Siêu Cúp châu Âu 2012, Atletico hy vọng có thể kiếm được mức tài trợ 6 triệu euro. Đây quả thực là con số rất đáng mơ ước với đội bóng áo sọc đỏ - trắng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm