Atletico qua mặt Real Madrid: Chỉ 1 bàn là đủ

24/11/2015 20:19 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thứ 2 liên tiếp Atletico kết thúc với chỉ 1 bàn thắng, nhưng đủ mang về 3 điểm. Trận thắng 1-0 trước Betis cũng giúp Atletico qua mặt Real Madrid trên bảng xếp hạng.

Atletico vẫn chưa thể cải thiện hiệu quả tấn công. Nhưng với thầy trò Diego Simeone lúc này, 3 điểm là ưu tiên hàng đầu. Atletico không sẵn sàng đá đẹp, và họ cũng không cần điều đó. Triết lý của HLV Diego Simeone là tôn vinh sự hiệu quả.

Thế nên, khi mà hàng công vẫn đang tìm kiếm sự kết dính tối đa, Atletico sẽ giải quyết trận đấu dựa trên nền tảng hàng thủ, và dấu ấn cá nhân.

Về mặt cá nhân, Griezmann là người ghi bàn quyết định mang về trận thắng Sporting Gijon cách nay 2 tuần. Trước Betis, đến lượt Koke mang về bàn thắng duy nhất, qua đó chấm dứt giai đoạn mà bản thân anh thi đấu nhạt nhòa. Chỉ có sự khác biệt về mốc thời gian trong 2 bàn thắng này. Griezmann ghi bàn ở những giây bù giờ cuối cùng, trong khi Koke lập công chỉ sau 7 phút - với một pha bóng mà Atletico buộc chủ nhà Betis tự mắc sai lầm rồi trừng phạt.

Chỉ cần 2 bàn thắng, nhưng giành 6 điểm tuyệt đối trong 2 trận gần nhất, để Atletico chính thức vươn lên vị trí thứ 2. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà Atletico có trong mùa giải này. Trước đó, vị trí thứ 4 và 5 được Atletico “yêu thích” nhất. Thậm chí, sau vòng 3 họ rơi xuống vị trí thứ 6.

Xét rộng hơn, đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp Atletico chỉ ghi 1 bàn ở La Liga (trận còn lại hòa 1-1 với chủ nhà Deportivo). Trong 3 chiến thắng gần nhất của thầy trò Simeone, cách biệt cũng chỉ là 1 bàn.

Phải có hàng thủ đủ mạnh thì “chiến lược” 1 bàn của Atletico mới phát huy hiệu quả đến thế. Trên thực tế, không hàng phòng ngự nào ở La Liga sánh được với Atletico. Hàng thủ Atletico mới chỉ để lọt lưới 6 bàn. Đội đầu bảng Barca có bàn thua nhiều gấp đôi con số ấy. Real của Rafa Benitez từng được đánh giá cao về hiệu quả phòng ngự, nhưng cũng đã lọt lưới 11 bàn. Chỉ riêng 2 trận gần đây, Real đã thủng lưới (7 bàn) nhiều hơn của Atletico sau 12 trận.

Hàng thủ yêu thích của Simeone được phát triển từ cặp trung vệ Diego Godin - Gimenez. Trong trận làm khách của Betis, Savic thay Gimenez chỉ vừa hết chấn thương, và Jesus Gamez cũng thay Juanfran đá hậu vệ phải. Những thay đổi ấy vẫn giúp Atletico thi đấu mạnh mẽ. Điều này càng thể hiện rõ triết lý của HLV Simeone trong việc xây dựng hàng thủ.

Hiệu quả phòng ngự tất nhiên không thể quên Jan Oblak. Giờ thì thủ thành người Slovenia đang dẫn đầu danh sách đua tranh Zamora. Anh chỉ để thủng lưới 6 bàn, và có 7 trận sạch lưới. Trận “Kinh điển” thảm họa đã khiến thành tích của Keylor Navas dừng lại ở 6 trận sạch lưới, và 7 bàn thua.

Trong số 5 giải VĐQG mạnh nhất châu Âu, chỉ có Bayern Munich phòng ngự tốt hơn Atletico. Đội quân của Pep Guardiola mới chỉ nhận 5 bàn thua.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm